xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thành phố nổi giận

Hải Ngọc

Kasur đang là một thành phố sục sôi, với các cuộc biểu tình rầm rộ dẫn tới đụng độ với cảnh sát. Nguyên nhân nằm ở vụ sát hại và cưỡng hiếp bé gái 6 tuổi Zainab Ansari.

Zainab mất tích hôm 4-1, khi đang trên đường đến lớp học kinh Koran. Hình ảnh cuối cùng của cô bé được camera an ninh ghi lại cho thấy em được một người đàn ông lạ mặt dắt tay đi. Năm ngày sau, thi thể Zainab được tìm thấy ở một bãi rác. Kết quả khám nghiệm pháp y rất đau lòng: Em bị cưỡng hiếp trước khi bị bóp cổ đến chết.

Kinh khủng hơn, Zainab đã là cô bé thứ 12 bị hãm hại như vậy tại TP Kasur - Pakistan trong 1 năm qua - đều đột ngột mất tích gần nhà và thi thể bị vứt bỏ ở bãi rác hoặc trong nhà hoang. Các gia đình bị hại sống gần nhau trong bán kính 3 km. Các điều tra viên thu thập được dấu vết ADN giống nhau trên thi thể 6 nạn nhân, bao gồm Zainab.

Thành phố nổi giận - Ảnh 1.

Thành phố nổi giận - Ảnh 2.

Bé Zainab Ansari (trên) và Ayesha Bibi Ảnh: ABC, BBC

Theo đài BBC, nạn nhân đầu tiên là bé Ayesha Bibi, 5 tuổi, mất tích bên ngoài nhà mình hôm 7-1-2017. Cô bé duy nhất sống sót là Qainat. Sau khi bị mất tích vào tháng 11 năm ngoái khi đi mua đồ ở cửa hàng gần nhà, bé gái 6 tuổi này được tìm thấy ở nghĩa địa lân cận. Qainat vẫn đang nằm bệnh viện nhưng tội ác khó dung thứ đã làm em bị liệt phần đầu, không thể nói và cũng không nhận ra ai, kể cả cha mẹ mình. Chú của Qainat, ông Irfan Ali, tin rằng kẻ tấn công cháu mình và các cô bé khác sống tại địa phương này.

Cha của Ayesha, ông Asif Baba, nói người dân trong thành phố rất lo lắng, còn bọn trẻ sợ tới mức phải nhờ mẹ đứng canh ngoài cửa phòng khi đi tắm. "Đứa con gái còn lại của tôi không nói chuyện trong 4 tháng liền. Ngay cả khi trong nhà có đám cưới, con bé cũng không chịu đi vì sợ bị bắt cóc" - ông Baba kể. Tình hình nghiêm trọng như vậy song cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ, làm người dân càng thêm tức giận. Nhiều người nghi ngờ năng lực cảnh sát trong khi số khác cho là họ lơ là trách nhiệm.

Một lý do nữa khiến vụ sát hại bé Zainab gây phẫn nộ đến vậy là do gia đình em có liên hệ với nhiều nhân vật chính trị cấp cao của phe đối lập tại tỉnh Punjab (nơi có TP Kasur). Thủ hiến bang này là ông Shahbaz Sharif - em trai cựu Thủ tướng Nawaz Sharif và nhiều khả năng trở thành ứng viên cho chức vụ này của đảng cầm quyền PML-N trong cuộc tổng tuyển cử vào mùa hè năm nay. Ông Shahbaz đã đến chia buồn với cha bé Zainab và hứa tìm ra hung thủ.

Trang ABC (Úc) cho biết tỉnh Punjab đứng đầu danh sách về số trường hợp lạm dụng trẻ em được ghi nhận ở Pakistan năm 2017, chiếm 62% trong tổng số 4.139 vụ. Theo khảo sát của Tổ chức Bảo vệ trẻ em Sahil, mỗi ngày có 11 trẻ bị lạm dụng tình dục ở Pakistan nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo