xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thắt chặt an ninh khắp thế giới

Xuân Mai

Ông Joachim Herrmann, Bộ trưởng Bộ Nội vụ bang Bavaria - Đức, cho biết một số người tị nạn Syria đến nước này bằng hộ chiếu giả đã biến mất và lo ngại họ có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Herrmann cho hay các cơ quan an ninh Đức đã phát hiện một số người tị nạn vào nước này hồi tháng 10 và 11 bằng hộ chiếu có số seri tương tự hộ chiếu của 2 kẻ tham gia vụ tấn công liên hoàn ở Paris hôm 13-11, làm chết 130 người.

“Nghi vấn ban đầu là IS có thể cho người trà trộn vào người tị nạn. Không may là những kẻ có hộ chiếu đáng nghi kể trên hiện không rõ ở đâu” - ông Herrmann nói hôm 22-12.

Không dễ để tìm ra họ khi có khoảng 1 triệu người từ Syria và Iraq đến Đức tị nạn trong năm nay, theo Reuters. Báo chí Mỹ gần đây cảnh báo IS có thể đã lấy được hàng chục ngàn hộ chiếu thật sau khi chiếm đóng nhiều khu vực ở Syria, Iraq và Libya, cũng như thu giữ được máy in hộ chiếu.

 

Một số người tị nạn dùng hộ chiếu giả đã biến mất ở Đức Ảnh: EPA
Một số người tị nạn dùng hộ chiếu giả đã biến mất ở Đức Ảnh: EPA

 

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết cảnh sát nước này đã phá được âm mưu tấn công cảnh sát và binh sĩ ở vùng Orleans. Hai đối tượng bị bắt hôm 19-12, đều là công dân Pháp, ở độ tuổi 20 và 24. Cả hai được cho là có liên hệ với một người Pháp đang ở Syria. Pháp vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp và ông Cazeneuve nói lực lượng an ninh đã phá 10 âm mưu trong nước kể từ đầu năm đến nay.

Tại Úc, cảnh sát TP Sydney vừa bắt giữ Abdullah Salihy (24 tuổi) và Mohammad Alamouie (20 tuổi) trong một chiến dịch chống khủng bố. Cả hai bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công một căn cứ hải quân và trụ sở cảnh sát. Hồi đầu tháng này, 5 nghi can khác, gồm một thiếu niên 15 tuổi, cũng bị buộc tội vì âm mưu tương tự tại Sydney.

Không nằm ngoài mối lo khủng bố, chính phủ Ai Cập đã thuê hãng tư vấn toàn cầu Control Risks (có trụ sở tại London - Anh) kiểm tra an ninh tại các sân bay nước này nhằm lấy lại lòng tin của du khách quốc tế sau vụ rơi máy bay Nga làm chết 224 người hôm 31-10. Thảm kịch này làm Ai Cập thiệt hại hơn 280 triệu USD mỗi tháng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo