xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thêm bằng chứng MH370 rơi xuống biển?

P.Nghĩa (Theo AP, Daily Mail)

(NLĐO) - Một thiếu niên Nam Phi đi nghỉ mát tại Mozambique có thể đã tìm thấy mảnh vỡ thuộc về chuyến bay MH370 chở 239 người mất tích ngày 8-3-2014.

Đài phát thanh East Coast (Nam Phi) hôm 11-3 cho biết mảnh vỡ được Liam Lotter, 18 tuổi, sống ở tỉnh KwaZulu-Natal, tìm thấy. Đó là một phần của cánh máy bay hoặc bộ phận ổn định ngang. Cậu bé phát hiện ra nó ngày 30-12-2015 lúc đi dạo trên bãi biển gần thị trấn Xai Xai, miền Nam Mozambique. Mảnh vỡ có lỗ đinh tán dọc theo mép và dòng chữ 676EB in phía trên.

Lotter nói với AP: “Nó bị ngập nước lúc cháu tìm thấy, khá nặng. Cháu phải vất vả mới nâng được nó lên”. Mảnh vỡ có hình cong, dài khoảng 1 m, chiều rộng 0,5 m. Cha của cậu bé, ông Casper Lotter, cho biết con trai ông muốn kéo mảnh vỡ về nhà đơn giản chỉ vì cậu bé thấy một con số trên đó, không phải do đam mê hàng không.

 

img

 


Lotter và mảnh vở cậu tìm thấy hồi tháng 12 năm ngoái. Ảnh: Daily Mail, AP

Lotter và mảnh vở cậu tìm thấy hồi tháng 12 năm ngoái. Ảnh: Daily Mail, AP

 

Kể từ lúc nhặt được mảnh vỡ, Lotter hầu như quên béng cho đến khi cậu đọc được tin tức một mảnh vỡ nhiều khả năng của chuyến bay MH370 cũng được tìm thấy ở Mozambique, cách thị trấn Xai Xai khoảng 300 km. Mảnh vỡ này do luật sư Blaine Gibson, 58 tuổi, đến từ TP Seattle – Mỹ tìm thấy hồi tháng trước. Nó dường như thuộc về phần đuôi máy bay và có chữ “NO STEP” bên trên.

“Cháu đã rất sốc. Mảnh vỡ tìm thấy ở Mozambique, màu sắc tương tự, khu vực tương tự” – Lotter nói giọng kinh ngạc. “Ông ấy (Gibson) mô tả nó giống hệt mảnh vỡ cháu tìm được bây giờ”.

 

img

 

Mãnh vỡ có chữ và số 676EB bên trên. Ảnh: Daily Mail
Mãnh vỡ có chữ và số 676EB bên trên. Ảnh: Daily Mail

 

Tuần trước, mẹ cậu bé, bà Candace, đã liên lạc với cơ quan hàng không Úc. Họ nói số hiệu ghi trên mảnh vỡ của cậu bé có thể thuộc về một chiếc Boeing 777. Chính phủ Úc nhanh chóng đề nghị các đối tác Nam Phi gửi cho họ mảnh vỡ để chuyên gia phân tích.

Mảnh vỡ sẽ được kiểm tra tại thủ đô Canberra bởi các chuyên gia Úc, Malaysia và Công ty Boeing, theo phát ngôn viên Cục An toàn Giao thông vận tải Úc (ATSB), ông Dan O'Malley. Nhóm chuyên gia này cũng sẽ xem xét mảnh vỡ của luật sư Gibson đang trên đường tới Canberra.

Hồi cuối tháng 7-2015, một mảnh vỡ cánh máy bay được tìm thấy trên đảo Reunion của Pháp ở Ấn Độ Dương. Thủ tướng Malaysia Najib Razak sau đó xác nhận đó là cánh máy bay Boeing 777 thuộc về chuyến bay MH370 mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines.

 

Mảnh vỡ do luật sư Gibson tìm thấy có chữ NO STEP. Ảnh: Airlive.net
Mảnh vỡ do luật sư Gibson tìm thấy có chữ "NO STEP". Ảnh: Airlive.net

 

Mảnh cánh máy bay trên đảo Reunion của Pháp. Ảnh: AP
Mảnh cánh máy bay trên đảo Reunion của Pháp. Ảnh: AP
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo