xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thêm thủ lĩnh Brexit “nhảy khỏi con thuyền đắm”

Hải Ngọc (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) – Lấy cớ đã “hoàn thành tham vọng chính trị” là đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), ông Nigel Farage hôm 4-7 tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng Độc lập Anh (UKIP).

Là một trong những người ủng hộ Brexit (Anh rời EU) mạnh mẽ, ông Farage phát biểu: “Tôi chưa từng muốn làm chính trị gia. Mục đích của tôi khi làm chính trị là đưa Anh ra khỏi EU. Trong chiến dịch trưng cầu dân ý, tôi đã nói: Tôi muốn lấy lại đất nước của mình”.

Ông Farage chia sẻ dẫn dắt UKIP nhiều khi rất khó khăn nhưng “xứng đáng”. Không chỉ từ chức lãnh đạo UKIP, ông còn đang chờ tới thời điểm kết thúc nhiệm kỳ với vai trò thành viên của Nghị viện Châu Âu. “Tôi muốn lấy lại cuộc sống của mình và bây giờ là lúc đó” – ông nói trong bài phát biểu từ chức.

Ông Farage tuyên bố từ chức lãnh đạo UKIP hôm 4-7. Ảnh: EPA
Ông Farage tuyên bố từ chức lãnh đạo UKIP hôm 4-7. Ảnh: EPA

Trong lúc nhiều người tỏ ra ngạc nhiên về quyết định của ông Farage, một bài bình luận trên trang Independent không khách sáo giật tít: “Lâu quá đấy, Nigel Farage, con chuột mới nhất nhảy khỏi còn thuyền Brexit đang đắm”

Ông Farage đứng đầu UKIP trong hầu hết 8 năm qua, chỉ có một lần ngắt quãng ngắn vào năm 2009. Trước ông, một đầu tàu Brexit khác cũng “bỏ cuộc chơi” là cựu Thị trưởng London Boris Johnson. Trong lúc được dư luận đánh giá là ứng viên sáng giá thay thế ông David Cameron, người cùng đảng Bảo thủ, ông Johnson đột ngột tuyên bố không tranh cử chức thủ tướng.

Tuần này đảng Bảo thủ sẽ bắt đầu quá trình chọn ứng viên thay thế Thủ tướng Cameron, người tuyên bố từ chức ngay sau khi kết quả trưng cầu dân ý hôm 23-6 nghiêng về “ra đi”.

Ứng viên nổi trội hiện nay là bà Theresa May, Bộ trưởng Bộ Nội vụ được coi là một “bà đầm thép” mới và có quan điểm ủng hộ Anh ở lại EU. Đối thủ của bà May gồm có nữ Bộ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom, Bộ trưởng Việc làm và Hưu trí Stephen Crabb, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Liam Fox và Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo