xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thị trường toàn cầu sẽ "dựng đứng” nếu Nga tấn công Ukraine

Xuân Mai

(NLĐO) - Tính chất khó lường từ mối đe dọa của Nga đối với Ukraine đã tác động đến các thị trường tài chính. Nếu Nga điều quân qua biên giới, giá cổ phiếu có thể lao dốc và giá hàng hóa tăng cao hơn.

Theo đài CNBC, Mỹ có kế hoạch về các biện pháp trừng phạt gay gắt nếu Nga tấn công Ukraine. Trong khi đó, Nga - quốc gia nhấn mạnh không có ý định tấn công Ukraine - có thể gây thiệt hại cho phần còn lại của thế giới thông qua việc kiểm soát một số mặt hàng quan trọng.

Giá dầu sẽ tăng vọt và giá khí đốt ở châu Âu có thể tăng cao hơn mức kỷ lục từng chứng kiến nếu quân đội Nga tiến vào Ukraine.

Nếu Nga tấn công Ukraine, đồng USD có thể tăng mạnh, lợi tức trái phiếu của Mỹ có thể sẽ giảm xuống và các mặt hàng - bao gồm lúa mì và kim loại paladi - sẽ tăng.

Thị trường toàn cầu sẽ dựng đứng” nếu Nga tấn công Ukraine - Ảnh 1.

Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga hôm 2-2 công bố hình ảnh các binh sĩ Nga được huấn luyện tại khu Yurginsky ở vùng Kemerovo. Ảnh: AP

Ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng về thị trường tại Công ty tư vấn tài chính Bannockburn Global Forex (Mỹ), cho biết: "Hiện vẫn còn một vòng đàm phán giữa Mỹ - Nga. Miễn là các cuộc đàm phán diễn ra thì khó có khả năng Nga sẽ tham chiến". 

Đồng rúp của Nga đã tăng mạnh so với các đồng nội tệ ở những thị trường mới nổi khác trong 5 ngày qua với mức tăng 4,1%.

Người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu của Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) Helima Croft cho rằng giá dầu sẽ vượt mức 100 USD/thùng nếu quân đội Nga tấn công Ukraine và nhiều thị trường khác cũng cảm nhận tác động, đặc biệt là thị trường lúa mì.

Bà Croft cho biết Nga là nhà xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới và cùng với Ukraine, họ chiếm khoảng 29% thị trường xuất khẩu lúa mì toàn cầu. Theo bà Croft, Nga không chỉ là "một trạm xăng mà còn là siêu thị hàng hóa, một nhà sản xuất kim loại lớn". 

Chuyên gia này cảnh báo vấn đề đau đầu là giá thực phẩm và năng lượng tăng, dẫn đến nguy cơ lạm phát nhiều hơn nữa trong bối cảnh lạm phát cao như hiện nay. Bà Croft cũng cho rằng nếu Nga không tấn công Ukraine thì sẽ không xảy ra gián đoạn lớn về chuỗi cung ứng hàng hóa.

Ông Bart Melek, giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu của TD Securities, nhận định khả năng xảy ra tấn công là dưới 50%. Nhưng nếu có, ông cảnh báo giá hàng hóa sẽ tăng vọt và lạm phát cũng vậy. Ông Melek cho biết Nga cũng là nước sản xuất lớn về niken, phân bón và kali.

Truyền thông Nga đưa tin nước này sẽ cấm xuất khẩu phân bón amoni nitrat trong 2 tháng tới. Theo ông John Kilduff tại Công ty Again Capital (Mỹ), sắp đến mùa gieo trồng ở Bắc bán cầu và giờ đây, họ đang sử dụng thực phẩm làm vũ khí.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo