xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thiết giáp Nga “tàng hình” gần Kiev, ý kiến trái chiều về xung đột Ukraine

Bằng Hưng (Theo Guardian)

(NLĐO) - Nga đã phân tán đoàn xe quân sự gồm cả tăng và pháo để ẩn nấp vào các khu rừng gần thủ đô Kiev, sau đó được triển khai thành từng nhóm nhỏ.

Ảnh vệ tinh do Maxar Technologies (Mỹ) chụp hôm 10-3 cho thấy đoàn xe quân sự dài 64 km Nga đang dừng lại trên các con đường trong khu dân cư ở thị trấn Ozera, cách thủ đô Kiev khoảng 17 km về phía Tây Bắc. Khu vực này chỉ cách sân bay Antonov ở Hostomel chưa đầy 5 km.

"Các phương tiện quân sự của Nga sau đó được phân tán để ẩn nấp vào các khu rừng" - hãng tin Reuters cho biết. "Pháo tự hành và các phương tiện khác của Nga cũng đang ẩn mình trong những bụi cây thưa thớt gần thị trấn Lubyanka".

Thiết giáp Nga “tàng hình” gần Kiev, ý kiến trái chiều về xung đột Ukraine - Ảnh 1.

Phương tiện quân sự Nga “tàng hình” ở Lubyanka, phía Tây Bắc sân bay Antonov - Ukraine. Ảnh: Maxar Technologies Handout/EPA.

Ảnh chụp do Maxar Technologies cung cấp cũng cho thấy một số xe tải chở nhiên liệu và dường như có cả bệ phóng tên lửa của Nga đang được nguỵ trang gần các bụi cây trên một cánh đồng tại Berestyanka - cách sân bay Antonov khoảng 16 km về phía Tây.

Riêng phía Đông Nam Ivankiv, điểm dừng của đoàn xe quân sự Nga, một số xe tải và thiết bị quân sự vẫn được nhìn thấy trên đường.

Thiết giáp Nga “tàng hình” gần Kiev, ý kiến trái chiều về xung đột Ukraine - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh chụp đoàn xe quân sự Nga ở Berestyanka - Ukraine. Ảnh: Maxar Technologies/Reuters.

Lực lượng Nga được cho là đã tiến hơn 80 km ở mặt trận Đông Bắc Kiev và xe tăng đã xuất hiện ở vị trí cách thủ đô Ukraine chỉ khoảng 2 km. Nga dường như đang tiếp cận Kiev từ ba hướng, chỉ để ngỏ những tuyến đường phía Nam cho hoạt động tiếp tế và sơ tán.

Giới chức Mỹ và Anh nhận định Moscow đang rút bớt quân ở các hướng khác nhằm tăng cường lực lượng bao vây Kiev, đồng thời đẩy mạnh sử dụng vũ khí tầm xa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 24-2 ra lệnh phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Cho đến nay, hành động của Nga đối với nước láng giềng nhận được những đánh giá trái chiều.

Mỹ cùng các đồng minh phương Tây cực lực phản đối Nga vì đã hành động "phi lý và gây chết chóc". Họ cũng đã tung ra loạt đòn trừng phạt nhắm vào Moscow, đồng thời thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tuy nhiên, bên ngoài phương Tây cũng có những ý kiến cho rằng Tổng thống Putin mới chính là "nạn nhân" và "hành động của Nga là cần thiết".

Thậm chí, có học giả còn cho rằng xung đột tại Ukraine suy cho cùng là "một cuộc khủng hoảng do Mỹ tạo ra" và còn chỉ trích rằng "phương Tây đạo đức giả".

Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn diễn biến phức tạp, giới chức Mỹ cho biết họ đã chuyển 2 tổ hợp tên lửa Patriot tới Ba Lan.

Thông tin được Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris xác nhận nhân chuyến thăm Ba Lan hôm 10-3. "Chúng tôi chuyển 2 tổ hợp tên lửa Patriot đến Ba Lan theo cam kết trước đó" - bà Kamala Harris tiết lộ.

Hệ thống tên lửa Patriot được thiết kế nhằm tiêu diệt các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, các loại máy bay tiên tiến và tên lửa hành trình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo