xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thổ Nhĩ Kỳ muốn siết chặt kiểm soát quân đội

Lục San

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ hôm 31-7 đã mở cửa lại các lối ra vào căn cứ không quân Incirlik đang được Mỹ và NATO sử dụng, một ngày trước khi Tướng Joseph Dunford - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - đến thăm Ankara.

Trước đó, báo Hurriyet đưa tin gần 23 giờ hôm 30-7, khoảng 7.000 nhân viên an ninh đã bao vây căn cứ Incirlik và phong tỏa mọi lối ra vào nơi này trong bối cảnh có tin đồn về một âm mưu đảo chính mới được hoạch định ở TP Adana, chỉ cách căn cứ trên 8 km. Hãng tin Ihlas cho biết lệnh phong tỏa kéo dài 4 giờ. “Tôi đang có mặt ở Adana. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra an ninh. Tất cả đều ổn thỏa” - Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu Omer Celik viết trên trang Twitter.

Trước đó vài ngày, hàng ngàn người Thổ Nhĩ Kỳ đã biểu tình và đốt cờ Mỹ bên ngoài căn cứ Incirlik để đòi đóng cửa lập tức nơi này. Đám đông cáo buộc Mỹ dính líu đến vụ đảo chính hôm 15-7 nhưng Lầu Năm Góc hôm 29-7 bác bỏ cáo buộc này. Ngay sau khi vụ đảo chính bị đập tan, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm cấm Mỹ và các đồng minh sử dụng căn cứ Incirlik để tiến hành không kích nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria. Đáng chú ý, Tướng Bekir Ercan Van, Tư lệnh căn cứ Incirlik và một số sĩ quan bị bắt vì cáo buộc phản quốc. Nhà chức trách cáo buộc một trong những chiến đấu cơ F-16 tham gia đảo chính đã được tiếp nhiên liệu tại căn cứ này.

Tổng thống Tayyip Erdogan muốn siết chặt kiểm soát quân đội sau vụ đảo chính bất thành Ảnh: REUTERS
Tổng thống Tayyip Erdogan muốn siết chặt kiểm soát quân đội sau vụ đảo chính bất thành Ảnh: REUTERS

Hãng tin Anadolu hôm 31-7 đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải 1.389 nhân viên quân sự ra khỏi các lực lượng vũ trang do nghi ngờ dính líu tới giáo sĩ Fethullah Gulen đang sống tại Mỹ. Trước đó vài giờ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan công bố kế hoạch thực hiện một số thay đổi nhằm đưa quân đội vào tầm kiểm soát chặt chẽ của chính phủ, như đặt các lực lượng vũ trang dưới quyền chỉ huy trực tiếp của bộ trưởng quốc phòng.

“Toàn bộ học viện quân sự sẽ bị đóng cửa… Chúng tôi sẽ lập một trường đại học quốc phòng quốc gia” - ông Erdogan cho biết. Ngoài ra, theo hãng tin Reuters, nhà lãnh đạo này còn muốn cơ quan tình báo quốc gia và tướng tư lệnh Bộ Tổng Tham mưu - hiện trực thuộc văn phòng thủ tướng - sẽ phải trực tiếp nhận lệnh từ tổng thống. Những đề xuất này sẽ được đưa ra quốc hội bỏ phiếu. Ông Erdogan cần 2/3 nghị sĩ ủng hộ để chúng được thông qua, đồng nghĩa phải bắt tay với các đảng đối lập.

Trước đó một ngày, theo đài CNN, nhà chức trách đã phóng thích 758/10.012 binh sĩ bị bắt giam sau vụ đảo chính bất thành. Chiếu theo đạo luật mới do Tổng thống Erdogan ban hành sau vụ đảo chính, các nghi can có thể bị tạm giam 30 ngày mà không cần buộc tội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo