xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng gửi bộ binh tới Syria

P.Nghĩa (Theo BBC, Sputnik)

(NLĐO) - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hôm 4-5 cho biết nước này sẵn sàng gửi binh sĩ tới Syria tham chiến trên bộ trong trường hợp cần thiết.

Ông Davutoglu nhấn mạnh nếu Ankara can thiệp quân sự vào Syria, điều này hoàn toàn hợp pháp. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ dẫn nghị quyết định của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về các hoạt động tự vệ, chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như chủ nghĩa khủng bố để làm cơ sở pháp lý cho kế hoạch nói trên.

“Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ gửi quân tới Syria. Chúng tôi sẽ thực hiện từng bước để bảo vệ quốc gia, trong và ngoài lãnh thổ” – đài Al Jazeera Turk dẫn lời ông Davutoglu cho hay.

Trong những tháng gần đây, các địa phương phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ liên tục hứng chịu các cuộc tấn công từ khu vực do IS kiểm soát bên kia biên giới Syria. Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ triển khai dọc biên giới đã phản công các mục tiêu IS tại Syria.

Đầu tuần này, Nga bày tỏ lo ngại về bất kỳ hoạt động trên bộ nào ở Syria. Moscow mở chiến dịch không kích trợ giúp Damascus từ ngày 30-9-2015 nhưng vẫn chưa gửi bộ binh can thiệp. Hiện lực lượng chủ yếu chống IS trên mặt đất là người Kurd ở Iraq và Syria.

Xung đột tiếp diễn ở TP Aleppo - Syria. Ảnh: REUTERS
Xung đột tiếp diễn ở TP Aleppo - Syria. Ảnh: REUTERS

Trong ngày 3-5, hàng chục người được cho là đã thiệt mạng khi quân chính phủ giao tranh ác liệt với phiến quân ở TP Aleppo – Syria.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), quân nổi dậy tiến vào các huyện phía Tây thành phố vào buổi sáng nhưng bị lực lượng chính phủ do phong trào Hezbollah (Lebanon) hậu thuẫn, đẩy lui.

Một liên minh các nhóm nổi dậy chiến đấu dưới ngọn cờ "Fatah Halab" đã phát động cuộc tấn công vào tuyến phòng thủ của chính phủ ở phía Tây Aleppo bằng một vụ đánh bom đường hầm. Những trận đấu súng dữ dội, các cuộc không kích, pháo kích suốt đêm và xung đột nổ ra liên tục sang ngày 4-5, SOHR cho biết.

Phát ngôn viên quân nổi dậy tiết lộ với Reuters rằng khoảng 40 tay súng ủng hộ chính phủ và 10 phiến quân đã thiệt mạng. Tuy nhiên, nguồn tin quân đội phủ nhận thương vong nặng về phía họ nhưng xác nhận hàng chục dân thường và rất nhiều phiến quân đã bị giết.

img


Hàng chục dân thường thiệt mạng sau các cuộc giao tranh hôm 3-5. Ảnh: REUTERS

Hàng chục dân thường thiệt mạng sau các cuộc giao tranh hôm 3-5. Ảnh: REUTERS

SOHR cho rằng đây là trận chiến dữ dội nhất từng diễn ra ở Aleppo trong 1 năm qua. Hai tuần trở lại đây, gần 300 người thiệt mạng trong và ngoài thành phố, khiến lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài 9 tuần sụp đổ.

Giữa thời điểm này, Mỹ và Nga đang tích cực bàn về giải pháp lập lại hòa bình ở Syria, bao gồm Aleppo. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 4-5 cho biết ông mong đợi việc mở rộng “chế độ hòa hoãn”.

Trước đó, kế hoạch chấm dứt các hoạt động quân sự chỉ được áp dụng 1 ngày ở ngoại ô Ghouta, phía Đông thủ đô Damascus và 3 ngày ở vùng nông thôn phía Bắc tỉnh ven biển Latakia.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo