xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thổ Nhĩ Kỳ thả 38.000 tù nhân lấy chỗ nhốt quân đảo chính

P.Nghĩa (Theo Daily Mail, ABC News)

(NLĐO) - Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag vừa thông báo nước này sẽ trả tự do cho 38.000 tù nhân để dành chỗ cho hàng ngàn người tham gia âm mưu đảo chính bất thành ngày 15-7.

Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Bozdag cho biết các tù nhân sẽ được trả tự do nhưng vẫn phải chịu sự giám sát. Các nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ hiện ở trong tình trạng quá tải. Vì vậy, Ankara quyết định thả bớt tù nhân để lấy chỗ giam giữ hơn 35.000 người liên quan đến âm mưu đảo chính bất thành hồi giữa tháng trước.

Thông báo ghi rõ tù nhân được trả tự do là những người chấp hành án tù tốt, bị kết án 2 năm hoặc ít hơn. Tuy nhiên, tội phạm giết người, bạo lực gia đình, lạm dụng tình dục hoặc chống lại nhà nước sẽ không được thả.

Ông Bozdag cũng nhấn mạnh đây không phải đợt ân xá dành cho tù nhân và không bao gồm tội phạm bị kết án sau ngày 1-7.

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag. Ảnh: AA
Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag. Ảnh: AA

Sắc lệnh được công bố trên Công báo của Thổ Nhĩ Kỳ còn bao gồm quyết định đóng cửa công ty viễn thông TIB và một số quyết định khác, theo đó Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan sẽ bổ nhiệm người đứng đầu các lực lượng vũ trang.

Theo sắc lệnh dựa trên tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng trước đó (bắt đầu từ ngày 21-7), Ankara đã sa thải thêm 2.360 nhân viên cảnh sát, hơn 100 nhân viên quân sự và 196 nhân viên công ty công nghệ BTK. Ngoài ra, không quân Thổ Nhĩ Kỳ được phép tuyển phi công mới hoặc trưng dụng lại những phi công đã từ chức, bị sa thải trước khi đảo chính diễn ra để thay thế những phi công bị bắt.

Cùng với hàng chục ngàn công chức trong ngành tư pháp, phương tiện truyền thông, giáo dục, y tế, chính phủ và quân sự bị đình chỉ hoặc miễn nhiệm, hơn 35.000 người đã bị giam giữ trong một cuộc thanh trừng lớn kể từ khi âm mưu đảo chính thất bại.

Ít nhất 270 người đã thiệt mạng hôm 15-7 trong vụ đảo chính bị đổ lỗi cho giáo sĩ Fethullah Gulen hiện sống lưu vong ở Mỹ, giật dây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo