Theo AFP, báo chí Ấn Độ khẳng định ông Rahul Gandhi, 41 tuổi, trở thành thủ tướng là điều không thể bàn cãi, chỉ chờ thời gian thích hợp. Tháng 8 năm nay, ông đã được bầu vào tổ đặc trách gồm 4 ủy viên lãnh đạo Đảng Quốc đại cầm quyền thay mẹ ông là bà Sonia Gandhi, chủ tịch đảng, lâm bệnh nặng.
Ban lãnh đạo Đảng Quốc đại xác nhận ông Rahul sẽ thay mẹ lãnh đạo đảng trước cuối năm nay. Bà Sonia Gandhi, lãnh đạo Đảng Quốc đại giành lại quyền điều hành chính phủ từ năm 2004, sẽ dần dần lùi về hậu trường.
Bà Sonia Gandhi và con trai Rahul Gandhi. Ảnh: AP
Theo báo The Economic Times ở New Delhi, Tổng Thư ký Đảng Quốc đại Digvijay Singh cho rằng ông Rahul cần có vị trí lãnh đạo lớn hơn đối với đảng ngoài nhiệm vụ lãnh đạo Ủy ban Thanh niên và Sinh viên của đảng. Có tin đồn ông Rahul có thể được bầu giữ chức chủ tịch đảng vào ngày 19-11 nhân dịp kỷ niệm ngày sinh bà Indira Gandhi.
Ông Digvijay Singh nói trở thành chủ tịch Đảng Quốc đại là một thử thách lớn đối với tài năng và bản lĩnh của ông Rahul. Đảng Quốc đại đang phải khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế - chính trị lớn nhất kể từ khi cầm quyền năm 2004 với tệ nạn tham nhũng và tình trạng lạm phát nặng nề.
Thử thách sắp tới là hàng loạt cuộc bầu cử địa phương năm 2012, đặc biệt là cuộc bầu cử tại bang Uttar Pradesh, bang đông dân nhất của Ấn Độ.
Trong thời gian dưỡng bệnh, bà Sonia Gandhi vẫn thường xuyên nhắc nhở ông Rahul không ngừng phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, học tập kinh nghiệm lãnh đạo của cha ông để có thể trở thành lãnh đạo chính phủ khi thời cơ đến.
Nhà phân tích chính trị Inder Malhotra nhận xét: “Bà Sonia Gandhi đặt nhiều niềm tin ở con trai và luôn có tham vọng ông Rahul Gandhi sớm được trao quyền điều hành chính phủ”.
Bình luận (0)