Thủ lĩnh Al-Qaeda Huthaifa al-Batawi, người bị cáo buộc là “đạo diễn” vụ tấn công chết người vào một nhà thờ ở thủ đô Baghdad hồi tháng 10-2010, được cho là đã khởi xướng cuộc nổi loạn tại nhà tù ở quận Karrada, trung tâm thủ đô Baghdad, vào sáng 8-5.
AFP dẫn lời một quan chức Bộ Nội vụ Iraq cho biết sự việc đáng tiếc xảy ra khi Batawi đang bị giải đi để thẩm vấn về những âm mưu của al-Qaeda tại Iraq nhằm trả thù cho cái chết của Osama bin Laden.
Người dân đưa tang thiếu tướng Moayed al-Saleh Saleh trong lễ tang - Ảnh: AP
Theo báo cáo, Huthaifa al-Batawi tước súng của một cảnh sát trong lúc bị dẫn giải và bắn chết 4 nhân viên an ninh, trong đó có người đứng đầu nhà tù. Năm nhân viên an ninh khác cũng bị thương trong cuộc đọ súng trước khi Batawi bị giết. Những kẻ đào tẩu khác đều đã bị lực lượng an ninh hạ sát.
Thiếu tướng Moayed al-Saleh, lãnh đạo cơ quan chống khủng bố quận Karrada, đã bị giết cùng một trung tá và hai trung úy, các quan chức Iraq cho hay.
Batawi nằm trong số 12 người bị bắt hồi tháng 11 năm ngoái vì có liên quan tới vụ bắt cóc con tin tại một nhà thờ ở quận Karrada hôm 31-10-2010.
Hơn 100 người đang tham dự một buổi cầu nguyện tập thể vào thời điểm đó đã bị bắt làm con tin. Ít nhất một nửa trong số họ đã thiệt mạng khi các lực lượng an ninh tiến vào nhà thờ để giải thoát con tin.
Bình luận (0)