xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ lĩnh tối cao IS khẩn trương tìm người kế nhiệm

N.Thương (theo ABC News)

(NLĐO)- Bộ chỉ huy các hoạt động đặc biệt của Mỹ (SOCOM) cho rằng thủ lĩnh al-Baghdadi của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tìm một người kế nhiệm để đề phòng trường hợp Baghdadi “gặp bất trắc”.

Nhận định trên được đưa ra bởi tướng Jospeph Votel, Tư lệnh Bộ chỉ huy các hoạt động đặc biệt của Mỹ (SOCOM). Phát biểu tại Hội ghị An ninh Aspen hôm 24-7, tướng Votel nói: “Tôi nghĩ rằng hắn ta đang tỏ ra ngoan cố và đang cố gắng tìm kiếm một người có khả năng kế nhiệm để đề phòng trường hợp hắn gặp bất trắc thì sẽ có người tiếp tục nhiệm vụ của hắn”.

 

Thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi. Ảnh: ABC News

Thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi. Ảnh: ABC News

Tuy nhiên, Tướng Votel lại từ chối đề cập chi tiết đến tình trạng của thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi hay sự thay đổi vai trò của hắn trong tổ chức. Gần đây, một số tờ báo đã đăng tin al-Baghdadi đã bị thương nặng trong một cuộc không kích của liên quân Mỹ. Đầu tuần này, The New York Times đã đăng tin rằng al-Baghdadi đã trao quyền lực cho các phó thủ lĩnh và các chỉ huy khu vực để đảm bảo IS vẫn có thể hoạt động mà không cần đến hắn. Nhưng đến nay, các quan chức quân sự Mỹ vẫn nói rằng họ chưa thể khẳng định những thông tin này.

Một số quan chức chống khủng bố khác của Mỹ cũng đã nói với hãng tin ABC rằng al-Baghdadi không bị thương trong các đợt không kích của Mỹ, hiện vẫn còn sống và khỏe mạnh. Họ tin rằng al-Baghdadi thường xuyên di chuyển giữa 2 quốc gia Iraq và Syria.

Votel cũng cho biết ông rất tự tin về chương trình đào tạo huấn luyện binh sĩ Syria do Mỹ dẫn đầu để trang bị cho những người lính Syira khả năng đối đầu với IS ngay trên đất Syria, dù rằng số lượng binh sĩ Syria tham gia vào chương trình này chưa nhiều.

Hồi đầu tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã gây sốc khi thừa nhận trước Quốc hội rằng Mỹ hiện chỉ đang huấn luyện 60 binh sĩ Syria trong khi vào năm ngoái, Lầu Năm Góc còn tự tin dự đoán trong vòng 3 năm Mỹ sẽ có thể huấn luyện đến 5.000 binh sĩ Syria mỗi năm.

Tuy vậy, Tướng Votel tỏ ra không nản lòng bởi tiến độ chậm chạp của chương trình huấn luyện này. Ông khẳng định: “Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn đầu. Số lượng binh sĩ không nhiều nhưng tôi tự tin rắng nếu chúng tôi tiếp tục đầu tư và kiên trì thì cuối cùng sẽ thành công”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo