xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng Malaysia nhất quyết không từ chức

P.Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) – Thủ tướng Malaysia Najib Razak quyết định không từ chức mặc dù hàng ngàn người biểu tình tập trung tại thủ đô Kuala Lumpur cùng 2 TP Kuching và Kota Kinabalu yêu cầu chính phủ giải trình số tiền hơn 600 triệu USD chuyển vào tài khoản của nhà lãnh đạo này.

Cảnh sát Malaysia cho biết khoảng 25.000 người đã tham gia vào các cuộc biểu tình kéo dài trong 2 ngày 29 và 30-8. Nhóm ủng hộ dân chủ Bersih tuyên bố con số này là 300.000 người.

Đa số người biểu tình đều tức giận vì họ không nhận được câu trả lời rõ ràng về Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB – vốn đang nợ hàng tỉ USD – và số tiền 2.6 tỉ ringgit (hơn 600 triệu USD) không rõ nguồn gốc chuyển vào tài khoản cá nhân của Thủ tướng Najib Razak, thời điểm ông làm chủ tịch hội đồng tư vấn quỹ này.

Tại Kuala Lumpur, đám đông tràn ngập ở 5 địa điểm chính: trung tâm mua sắm Sogo, Thánh đường Hồi giáo Quốc gia, Dataran Maybank, Brickfields và khu Chợ Trung tâm, sau đó kết thúc tại Quảng trường Merdeka.

 

img

 

Các cuộc biểu tình kết thúc vào đêm 30-8. Ảnh: EPA, Reuters
Các cuộc biểu tình kết thúc vào đêm 30-8. Ảnh: EPA, Reuters

 

Trước sức ép dư luận, Thủ tướng Razak hôm 31-8 kêu gọi người dân đoàn kết và lên án các cuộc biểu tình “không phải là cách thức hợp lý để bày tỏ nguyện vọng tại một quốc gia dân chủ”.

Hãng tin Bernama dẫn lời ông Razak cho biết: “Chúng ta sẽ không cho phép bất cứ ai, trong hoặc ngoài nước, bước vào và đánh cắp, phá hủy tất cả những gì mà chúng ta đã gầy dựng. Nếu chúng ta không đoàn kết, tất cả mọi vấn đề sẽ không được giải quyết và tất cả những gì chúng ta đã dầy công xây dựng sẽ bị phá hủy”.

Ông nói thêm các cuộc biểu tình do nhóm Bersih cầm đầu chỉ “gây rối trật tự công cộng và làm phiền người dân mà thôi”.

 

Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: AP
Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: AP

 

Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamed cũng có mặt trong cuộc biểu tình ở Kuala Lumpur hôm 30-8. Ảnh: Reuters
Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamed cũng có mặt trong cuộc biểu tình ở Kuala Lumpur hôm 30-8. Ảnh: Reuters

 

Phong trào chống lại nhà lãnh đạo Malaysia được thúc đẩy bởi cựu Thủ tướng Mahathir Mohamed, người cũng có mặt trong cuộc biểu tình ở Kuala Lumpur hôm 30-8. Ông Mahathir lãnh đạo Malaysia từ năm 1981-2003, trước đây từng là đồng minh của Thủ tướng Najib.

"Phương cách duy nhất để người dân trở lại hệ thống cũ là loại bỏ vị thủ tướng này. Chúng ta phải loại bỏ thủ tướng này" - ông tuyên bố.

Các cuộc biểu tình kết thúc vào đêm 30-8 và không ghi nhận thiệt hại hay thương vong đáng kể.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo