xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thực hư thông tin nổ lớn tại miền Đông Ukraine

Cao Lực

(NLĐO) – Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại TP Donetsk ở miền Đông của Ukraine vào chiều 12-2 (giờ địa phương), theo đài RT.

Cùng lúc, kênh Ateo Telegram dẫn nguồn tin địa phương cho biết tiếng nổ giống như tiếng đạn pháo 152 mm và chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

Trong khi đó, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng khẳng định với hãng tin TASS rằng tình hình ở Donetsk vẫn đang yên ổn và những thông tin về vụ nổ nêu trên chưa được xác nhận.

"Tình hình ở Donetsk đang bình lặng. Thông tin về một vụ nổ ở thành phố này, vốn đang được lan truyền trên mạng xã hội, vẫn chưa được xác nhận" – DPR khẳng định.

Thông tin về vụ nổ được cho là làm rung chuyển Donetsk hôm 12-2 cũng đã bị 3 cơ quan tại DPR bác bỏ, trong đó có phái đoàn DPR tại Trung tâm Điều phối và Kiểm soát ngừng bắn (JCCC) và Cơ quan phụ trách dân sự và các trường hợp khẩn cấp (CDEM).

"Mọi thứ vẫn bình yên. Chúng tôi không nhận được bất kỳ cuộc gọi hoặc báo cáo nào về các sự cố trong thành phố" - CDEM thông báo.

Lực lượng dân quân địa phương cũng khẳng định với hãng tin Donetsk rằng họ không ghi nhận bất cứ vụ nổ nào ở thành phố này.

Thực hư thông tin nổ lớn tại miền Đông Ukraine - Ảnh 1.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cảnh báo Nga có thể sớm tấn công Ukraine. Ảnh: Reuters

Thông tin về vụ nổ nêu trên được lan truyền không lâu sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cảnh báo Nga có thể tấn công Ukraine trước ngày 20-2, trong lúc Thế vận hội Bắc Kinh 2022 diễn ra.

Tương tự, truyền thông phương Tây dẫn nguồn tình báo Mỹ khẳng định Nga có thể tấn công Ukraine sớm nhất vào ngày 15-2.

Trước những thông tin trên, Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine kêu gọi công dân của họ rời Ukraine ngay lập tức. Hà Lan, Nhật Bản cùng nhiều quốc gia khác cũng đã đưa ra những lời kêu gọi tương tự trong khi Hàn Quốc cấm công dân nước này đến Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga hôm 12-2 xác nhận thông tin sơ tán nhân viên ngoại giao nước họ ra khỏi Ukraine, nói rằng Moscow lo sợ "những hành động khiêu khích của Ukraine hoặc những quốc gia thứ ba".

Thực hư thông tin nổ lớn tại miền Đông Ukraine - Ảnh 2.

Lực lượng Vũ trang Ukraine tập trận tại miền Đông nước này giữa lúc căng thẳng Kiev-Moscow leo thang. Ảnh: EPA

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo