xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thượng đỉnh Mỹ-Nga: Hai ông Trump - Putin bác chuyện Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Phạm Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) – Máy bay chở Tổng thống Nga Vladimir Putin hạ cánh tại Helsinki – Phần Lan chậm 30 phút so với dự kiến, đẩy thời gian diễn ra cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump lùi lại so với kế hoạch.

Hôm 16-7 (giờ địa phương), ông Putin đến Helsinki trễ 30 phút mà chưa có lý do. Trước đây, hãng tin AP cho biết nhà lãnh đạo Nga cũng từng đến trễ trong các cuộc gặp với Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Giáo hoàng Francis cùng nhiều nhân vật cấp cao khác.

Thượng đỉnh Mỹ-Nga: Hai ông Trump - Putin bác chuyện Nga can thiệp bầu cử Mỹ - Ảnh 1.

Đại sứ Nga tại Phần Lan Pavel Kuznetsov (trái) đón Tổng thống Putin tại sân bay ở Helsinki. Ảnh: Reuters.

Hồi năm 2014, ông chủ Điện Kremlin đến trễ trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel vì thời gian dừng chân ở Serbia của ông kéo dài lâu hơn dự kiến.

Trong khi đó, tờ báo Phần Lan Iltalehti đưa tin chiếc Không lực 1 đã chở vợ chồng Tổng thống Donald Trump và Melania Trump hạ cánh tại sân bay ở Helsinki vào tối 15-7. Tờ báo này cho biết đệ nhất phu nhân Mỹ đã "vi phạm nghi thức" vì rời khỏi máy bay trước chồng mình.

Tại Helsinki, bà Melania được phu nhân của Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö, Jenni Haukio, tiếp đón. Bà Melania sau đó gửi lời cảm ơn về sự tiếp đón nồng hậu và chia sẻ mình rất thích buổi nói chuyện với bà Haukio.

Thượng đỉnh Mỹ-Nga: Hai ông Trump - Putin bác chuyện Nga can thiệp bầu cử Mỹ - Ảnh 2.

Đệ nhất phu nhân Mỹ bị cho là đã "vi phạm nghi thức" vì rời khỏi máy bay trước chồng mình. Ảnh: AP

Thượng đỉnh Mỹ-Nga: Hai ông Trump - Putin bác chuyện Nga can thiệp bầu cử Mỹ - Ảnh 3.

Bà Haukio nói chuyện với bà Melania. Ảnh: AP

Về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tổ chức ở Phần Lan, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hy vọng đây sẽ là bước đi đầu tiên hướng tới việc hàn gắn mối quan hệ tồi tệ giữa hai nước.

Ông Peskov nói rằng Tổng thống Putin tôn trọng lập trường "Nước Mỹ trước tiên" của Tổng thống Donald Trump vì ông Putin cũng đặt nước Nga làm ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, cách duy nhất để đạt được tiến bộ tại cuộc gặp là cả hai bên đều phải cởi mở trong việc tìm kiếm các lĩnh vực cùng có lợi.

Các quan chức Nga cho biết ông Putin dự kiến ​​sẽ phủ nhận cáo buộc can thiệp vào chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Thượng đỉnh Mỹ-Nga: Hai ông Trump - Putin bác chuyện Nga can thiệp bầu cử Mỹ - Ảnh 4.

Tổng thống Phần Lan (phải) tiếp ông Trump. Ảnh: AP

Thượng đỉnh Mỹ-Nga: Hai ông Trump - Putin bác chuyện Nga can thiệp bầu cử Mỹ - Ảnh 5.

Hai nhà lãnh đạo Phần Lan (trái) và Mỹ ăn sáng hôm 16-7. Ảnh: AP

22:35 ngày 16/07/2018

Ông Trump: Cuộc đối thoại diễn ra tốt đẹp

Tổng thống Trump cho biết đã có cuộc đối thoại trực tiếp, cởi mở, hữu ích và tốt đẹp với ông Putin.

Nhà lãnh đạo Mỹ khen ông chủ điện Kremlin về thành công của vòng chung kết World Cup vừa qua và ca ngợi màn trình diễn của đội tuyển Nga.

Dù vậy, theo ông Trump, hai bên cũng dành nhiều thời gian bàn về những bất đồng và cho rằng Mỹ - Nga sẽ phải làm việc cùng nhau để giải quyết chúng. Ông Trump nhận định quan hệ Mỹ - Nga không còn tệ như cách đây 4 giờ.

 

22:33 ngày 16/07/2018

Hình ảnh cuộc họp báo

Ảnh: Reuters

mynga8
 
mynga5
 
mynga6
 
mynga3
 
mynga4
 
mynga7
 

22:28 ngày 16/07/2018

Ông Putin bác cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

Cũng theo ông Putin, Mỹ và Nga có nhiều lợi ích chồng chéo nhau.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết ông và ông Trump cảm thấy hài lòng khi vấn đề Triều Tiên bắt đầu được giải quyết.

Ngoài ra, ông Trump đã nêu cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ khi gặp ông Putin.

"Tôi phải lập lại những gì nói trước đó, trong đó có cả những cuộc gặp riêng với Tổng thống Trump, rằng Nga không bao giờ can thiệp chính trường Mỹ, bao gồm bầu cử và không có kế hoạch làm thế" - ông Putin cho biết.

 

22:21 ngày 16/07/2018

Ông Putin: Mỹ - Nga đang đối mặt những thách thức mới

Mở đầu cuộc họp báo, ông Putin nhận định chiến tranh lạnh đã là chuyện quá khứ. Cả Nga và Mỹ đang đối mặt với những thách thức mới.

Ông chủ điện Kremlin cho biết trong cuộc hội đàm với ông Trump, hai bên đã phác thảo những bước đi đầu tiên nhằm cải thiện quan hệ và khôi phục niềm tin đến mức có thể chấp nhận được.

22:18 ngày 16/07/2018

Sự cố tại cuộc họp báo

Một người đàn ông bị mật vụ Mỹ và lực lượng an ninh nước chủ nhà đưa khỏi nơi diễn ra họp báo sau khi cầm tờ giấy có dòng chữ "Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân".

Người đàn ông này nhận mình là phóng viên người Mỹ từ báo The Nation nhưng thông tin này chưa được xác nhận.

trump16-7
Một người đàn ông cầm tờ giấy ghi dòng chữ "Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân" trước khi bị đưa khỏi cuộc họp báo. Ảnh: Reuters
trump16-7a
Một người đàn ông bị đưa khỏi cuộc họp báo. Ảnh: Reuters

20:54 ngày 16/07/2018

Ngày rất nóng ở Helsinki

Theo đài CNN, hai tổng thống Nga - Mỹ gặp nhau vào một ngày rất nóng ở thủ đô Helsinki ở Phần Lan, với nhiệt độ khoảng 30 độ C. Thành phố này đang trải qua đợt nắng nóng tệ hại nhất trong nhiều năm qua và hôm 16-7 có thể là ngày nóng nhất kể từ năm 2010.

Nhiệt độ cao bình quân ở Helsinki vào giữa tháng 7 chỉ khoảng 20 độ C.

20:51 ngày 16/07/2018

"Khởi đầu rất tốt"

Phóng viên Nhà Trắng Annie Karni tường thuật ông Trump trả lời "một khởi đầu rất tốt" sau khi có người hỏi về cuộc gặp riêng với ông Putin.

Một số nguồn tin cho biết cuộc gặp riêng kéo dài 2 giờ 10 phút.

Không khí bên bàn ăn khi phóng viên bước vào được mô tả là "im lặng hoàn toàn". Ông Putin ngồi đối diện với ông Trump.

mynga2twi
Ảnh: Twitter

20:47 ngày 16/07/2018

Bữa trưa quá trễ

CNN chiếu cảnh ông Trump và ông Putin đang dùng bữa trưa muộn màng, với 6 trợ lý ngồi cùng mỗi ông. Ngồi cùng ông Trump là Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và cố vấn kiêm chuyên gia về Nga Fiona Hill.

Trong số 6 phụ tá của ông Putin có người phát ngôn Dmitry Peskov và Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov.

mynga1ap
Bữa trưa theo dự kiến lại diễn ra vào sau 16 giờ 30 (giờ địa phương). Ảnh: AP

20:40 ngày 16/07/2018

Hội đàm gần 2 giờ, không ăn trưa

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Phần Lan cho biết hai ông Putin và Trump đã hội đàm riêng hơn 2 giờ, vượt quá thời gian dự kiến tối đa 90 phút. Hiện tại đang là 16 giờ 25 phút ở Helsinki và hai nhà lãnh đạo vẫn chưa ăn trưa như kế hoạch.

Trước đó, Nhà Trắng cho biết hai ông Trump và Putin sẽ tổ chức một cuộc họp song phương với sự tham dự của các trợ lý, sau đó dự kiến tổ chức họp báo chung vào khoảng 16 giờ 50 phút (giờ địa phương).

20:39 ngày 16/07/2018

Hai bộ trưởng ngoại giao Nga - Mỹ gặp mặt

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov cũng đang tổ chức các cuộc đàm phán tại Helsinki hôm 16-7.

Đây là cuộc họp song phương đầu tiên với ông Lavrov kể từ khi ông Pompeo được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ.

Các trợ lý của ông Trump gồm có Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, chuyên gia về Nga kiêm cố vấn của ông Trump, Fiona Hill và thông dịch viên Marina Gross.

 

1
Tổng thống Donald Trump (trái) bắt tay ông Putin tại cuộc gặp. Ảnh: TASS

19:10 ngày 16/07/2018

Lãnh đạo Nga - Mỹ chơi "trò chơi ngoại giao"

Cả hai ông Putin và Trump đều tới hội nghị thượng đỉnh trễ, động tháiì được giải thích là trò chơi ngoại giao. Trong đó, máy bay của ông Putin đến Helsinki muộn gần 1 giờ sau khi hội nghị thượng đỉnh bắt đầu. Còn ông Trump sau đó trì hoãn thời điểm đến Dinh Tổng thống Phần Lan, nơi cuộc gặp sẽ diễn ra.

mynga9reu
Phóng viên theo dõi cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Ảnh: Reuters
mynga10reu
Người ủng hộ thượng đỉnh Mỹ - Nga. Ảnh: Reuters

19:06 ngày 16/07/2018

Ông Putin nói gì tại cuộc họp

Gọi ông Trump là vị tổng thống "ưu tú", nhà lãnh đạo Nga phát biểu tại cuộc gặp: "Tôi rất vui khi gặp ông ở Phần Lan. Chúng ta vẫn giữ liên lạc qua điện thoại kể từ lần gặp gần đây nhất. Rõ ràng đây là thời điểm chúng ta cần đối thoại vì có quá nhiều thứ đang xảy ra trên thế giới mà chúng ta cần thảo luận".

mynga11reu
Trong tấm hình này, ông Putin tỏ ra thoải mái hơn ông Trump. Ảnh: Reuters

19:04 ngày 16/07/2018

Lý do ông Trump muốn họp kín với ông Putin

Một quan chức tiết lộ 3 lý do ông Trump muốn có một cuộc gặp kín với người đồng cấp Nga ở Phần Lan: đánh giá kỹ lưỡng con người của ông Putin và phát triển mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo giống như trong cuộc gặp riêng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore; không muốn thông tin nhạy cảm từ cuộc họp bị rò rỉ; không muốn các trợ lý cắt đứt hoặc làm gián đoạn mình trong cuộc trò chuyện với ông Putin.

Theo các quan chức liên quan, yêu cầu gặp riêng này đã được đưa ra ngay từ các cuộc đàm phán trù bị đầu tiên trong vòng vài tháng qua.

1
Cái bắt tay ngắn của hai ông Trump và Putin. Ảnh: AP

18:37 ngày 16/07/2018

Hai ông Trump và Putin họp kín

Hai ông Trump và Putin đã bước vào phòng họp riêng với sự xuất hiện của một người phiên dịch, theo phóng viên Nhà Trắng.

1
Hai ông Trump và Putin gặp nhau tại dinh tổng thống Phần Lan hôm 16-7. Ảnh: Reuters

18:30 ngày 16/07/2018

Ông Puitn dùng xe mới tại Phần Lan

Tổng thống Nga sử dụng chiếc limousine do trong nước thiết kế mới ở Phần Lan. Lần đầu tiên ông sử dụng chiếc limousine Kortezh là trong lễ nhậm chức hồi tháng 5 nhưng từ đó chưa bao giờ mang ra nước ngoài. Đoàn xe hộ tống ông Putin cũng bao gồm một số chiếc xe khác thuộc dòng Aurus.

Ông cũng tới Phần Lan trên chiếc máy bay Ilyushin-96 do Nga sản xuất. Riêng chiếc limousine của ông thậm chí lớn hơn cá chiếc The Beast (Quái thú) mà ông Trump dùng để di chuyển.

Hình ảnh chuyên xa mới của ông Putin tại Phần Lan. Ảnh: Reuters

mynga8reu
 
mynga5reu
 
mynga7reu
 

 

18:29 ngày 16/07/2018

Ông Trump chúc mừng World Cup

Trong khi tổng thống Nga bày tỏ niềm vui khi gặp ông chủ Nhà Trắng thì Tổng thống Trump chúc mừng ông Putin sau kỳ World Cup thành công. Ông Trump nói thêm rằng họ có nhiều thứ hay ho để bàn luận, từ thương mại tới Trung Quốc và "người bạn chúng Tập Cận Bình".

"Thế giới muốn thấy chúng ta hòa thuận với nhau" - ông Trump nhấn mạnh.

18:21 ngày 16/07/2018

Hai ông Trump - Putin tới dự hội nghị

Tổng thống Donald Trump đã tới Dinh Tổng thống Phần Lan để chuẩn bị cho cuộc gặp với người đồng cấp Nga hôm 16-7. Trong khi đó, ông Putin đến sớm hơn vài phút dù máy bay hạ cánh trễ tại Helsinki.

1
Ông Putin hạ cánh tại sân bay hôm 16-7. Ảnh: AP

18:20 ngày 16/07/2018

Hình ảnh 2 nhà lãnh đạo tại thượng đỉnh Mỹ - Nga

Hai ông Putin và Trump bắt tay khoảng 3 giây. Cả 2 tổng thống nhìn có vẻ căng thẳng và không cười nhiều.

Ảnh: Reuters

mynga3reu
 
mynga2reu
 
mynga6reu
 
mynga4
 
Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo