xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tỉ phú Bloomberg: Tôi nhìn vào gương và tự nhủ không thể để ông Trump tái đắc cử

Phạm Nghĩa (Theo Bloomberg)

(NLĐO) – Hôm 25-11, tỉ phú Michael Bloomberg, cựu thị trưởng TP New York, đã tiết lộ lý do tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ông Bloomberg cho biết quyết định tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 đến từ nỗi lo các ứng cử viên hiện tại sẽ thua ông Donald Trump.

"Tôi nghĩ rằng có nhiều rủi ro về khả năng ông Donald Trump tái đắc cử so với trước đây. Tôi nhìn vào gương và tự nhủ không thể để điều này xảy ra" - ông Bloomberg nói với các phóng viên ở TP Norfolk, bang Virginia - Mỹ trong chiến dịch vận động tranh cử đầu tiên của mình.

Hồi tháng 3, cựu thị trưởng New York tuyên bố sẽ không tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Tuy nhiên, ông thay đổi quyết định vì lý do nêu trên.

Tỉ phú Bloomberg quyết ngăn ông Donald Trump tái đắc cử - Ảnh 1.

Cựu Thị trưởng TP New York Michael Bloomberg. Ảnh: Flickr

Tỉ phú này cũng cho biết ông không cần tìm kiếm các nhà tài trợ bên ngoài bất chấp một số đảng viên Dân chủ chỉ trích ông đang cố gắng "mua" chức tổng thống.

"Trong nhiều năm, tôi đã sử dụng nguồn lực của mình cho những thứ quan trọng đối với bản thân. Tôi đã may mắn xây dựng được một công ty thành công trong khi nỗ lực thúc đẩy việc ban hành luật kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn, ngăn chặn biến đổi khí hậu và giúp nhiều đảng viên Dân chủ đắc cử" - ông Bloomberg chia sẻ.

Cũng theo cựu thị trưởng New York, ông sẽ phác thảo các kế hoạch trong chiến dịch tranh cử, bao gồm "tăng thuế đối với những người giàu có như tôi". Ông Bloomberg là người sáng lập và sở hữu phần lớn cổ phần của Bloomberg LP, công ty mẹ của hãng tin Bloomberg.

Về việc chọn TP Norfolk làm nơi vận động tranh cử đầu tiên, ông Bloomberg muốn nêu bật nỗ lực chống lại bạo lực súng đạn và hỗ trợ các đảng viên Dân chủ.

TP Virginia Beach, bang Virginia là nơi xảy ra vụ xả súng hàng loạt vào ngày 31-5 khiến 12 người thiệt mạng. Ông Bloomberg nói thêm "vụ thảm sát" là một lý do khác để ông đến vận động tranh cử ở bang này.

Virginia được biết đến là một trong những bang tổ chức bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ vào ngày 3-3. Vì tham gia cuộc đua muộn nên ông Bloomberg không có kế hoạch cạnh tranh trong các cuộc bầu cử sơ bộ và bỏ phiếu kín hồi tháng 2, thay vào đó tập trung cho các cuộc bỏ phiếu sắp tới.

Ngoài tuyên bố tự tài trợ cho chiến dịch tranh cử, ông Bloomberg còn cam kết sẽ chỉ nhận lương 1 USD/năm nếu được bầu. Cựu thị trưởng New York dự kiến chi ít nhất 34 triệu USD để quảng cáo trên truyền hình cùng với 100 triệu USD cho quảng cáo số và nhắm mục tiêu vào ông Trump ở 4 bang Arizona, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo