xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tỉ phú Jack Ma bất ngờ đến trụ sở Alibaba

Cao Lực

(NLĐO) – Tỉ phú Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, hôm 10-5 bất ngờ đến thăm trụ sở của tập đoàn thương mại điện tử này để tham dự sự kiện thường niên "Ali Day".

Ông Jack Ma được nhìn thấy trên một chiếc xe buýt mui trần cùng các giám đốc điều hành Alibaba trong khuôn viên tập đoàn ở TP Hàng Châu – Trung Quốc, theo bức ảnh được một nhân viên giấu tên của Alibaba chụp tại sự kiện.

Trong ảnh, tỉ phú Jack Ma mỉm cười, mặc áo thun xanh, quần trắng cùng một đôi giày vải kiểu Trung Quốc.

"Thật hào hứng khi được nhìn thấy ông Jack Ma. Thật tiếc khi không có cơ hội chụp ảnh cùng ông ấy" – nhân viên Alibaba cho biết.

Là doanh nhân nổi tiếng nhất Trung Quốc, tỉ phú Jack Ma được nhân viên yêu mến ngay cả khi đã từ chức chủ tịch Alibaba vào năm 2019.

Tỉ phú Jack Ma bất ngờ đến trụ sở Alibaba - Ảnh 1.

Tỉ phú Jack Ma hôm 10-5 bất ngờ viếng thăm trụ sở Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba tại TP Hàng Châu - Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Nhà sáng lập Alibaba cực kỳ kín tiếng kể khi chỉ trích các cơ quan quản lý tài chính Trung Quốc trong phát biểu gây tranh cãi vào tháng 10-2020 ở TP Thượng Hải.

Bài phát biểu này đã mở ra một chuỗi sự kiện dẫn đến việc Trung Quốc chặn đứng kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá 37 tỉ USD của Ant Group, công ty con của Alibaba, vào đầu tháng 11-2020.

Theo Reuters, tỉ phú Jack Ma "ẩn mình" tại Hàng Châu trong 3 tháng trước khi xuất hiện trở lại vào tháng 1 để trò chuyện trực tuyến với một nhóm giáo viên. Sự xuất hiện này giúp cổ phiếu Alibaba tăng giá trở lại. Tuy nhiên, kể từ đó, ông không xuất hiện trước công chúng thêm lần nào khác.

Tháng rồi, các nhà quản lý Trung Quốc áp đặt một cuộc tái cơ cấu sâu rộng đối với Ant Group trong khi Alibaba nhận án phạt chống độc quyền cao kỷ lục 2,84 tỉ USD, với cáo buộc "lợi dụng vị thế thống trị thị trường từ năm 2015 đến nay".

Tỉ phú Jack Ma bất ngờ đến trụ sở Alibaba - Ảnh 2.

Các nhà quản lý Trung Quốc cáo buộc Alibaba "lợi dụng vị thế thống trị thị trường". Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo