xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiêu diệt bộ trưởng chiến tranh IS

Xuân Mai (Theo Al Arabiya, Sputnik)

(NLĐO) - Tướng Steve Warren, phát ngôn viên liên minh do Mỹ dẫn đầu, cho biết liên minh đã tiêu diệt được 2.500 tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong các cuộc không kích ở Iraq và Syria hồi tháng 12-2015.

Theo tướng Warren, kể từ khi các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu được tiến hành vào tháng 8-2014, IS đã mất khoảng 40% phần đất chiếm đóng tại Iraq, tương đương 22.000 km2, và 10% lãnh thổ mà chúng kiểm soát ở Syria, tức 2.000 km2.

Vị tướng khẳng định tổ chức cực đoan này đang rơi vào thế phòng thủ.

 

Liên quân Mỹ tiêu diệt 2.500 tay súng IS trong tháng 12-2015. Ảnh: AP
Liên quân Mỹ tiêu diệt 2.500 tay súng IS trong tháng 12-2015. Ảnh: AP

 

Các lực lượng Iraq đã tái chiếm một số trung tâm đô thị lớn, bao gồm TP Ramadi. Ông Warren cho biết một nhóm tay súng IS vẫn còn ở Ramadi nhưng quân đội Iraq đã tiêu diệt được 60 tay súng khủng bố ở thành phố này trong vòng 24 giờ qua.

Mặc dù con số tay súng IS bị tiêu diệt rất đáng kể nhưng tổ chức này đã nhanh chóng chiêu mộ nhiều tân binh, đặc biệt là những thanh niên bất mãn về các vấn đề kinh tế và chính trị tại những quốc gia Hồi giáo trong khu vực.

Mỹ ước tính có khoảng 20.000 - 30.000 tay súng IS hoạt động tại Iraq và Syria hồi năm ngoái.

 


Lực lượng Iraq tiêu diệt được “Bộ trưởng chiến tranh” của IS. Ảnh: AP

Lực lượng Iraq tiêu diệt được “Bộ trưởng chiến tranh” của IS. Ảnh: AP

 

Trong khi đó, liên minh chống IS vẫn tiếp tục thực hiện chiến lược không kích vào các cơ sở dầu mỏ của IS ở Iraq và Syria khiến IS phải giảm sản lượng từ 45.000 thùng/ngày xuống còn 34.000 thùng/ngày, chịu thiệt hại đáng kể về tài chính để duy trì hoạt động của nhóm này.

Trong một diễn biến liên quan, các máy bay chiến đấu của Iraq đã tấn công một căn cứ khủng bố ở thị trấn Barwanah, cách thủ đô Baghdad 200 km về phía Tây Bắc, tiêu diệt bộ trưởng chiến tranh của IS, được xác định danh tính là Samer Mohammad Matloub Hussein al- Mahlawi, cùng với 3 thuộc hạ thân tín của y - theo trang tin al-Ahed của Lebanon.

Thêm vào đó, hơn 100 xe quân sự của IS bị phá hủy, bao gồm nhiều xe chở chất nổ trong cuộc tấn công ở TP Barwanah và Haditah. Hơn 250 tay súng cũng bị tiêu diệt trong cuộc không kích.

 

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo