xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tìm thấy mảnh vỡ nghi của MH370!

Hải Ngọc (Theo CNN)

(NLĐO) - Hàng loạt tờ báo quốc tế vừa đưa tin đã tìm thấy một mảnh vỡ máy bay ngoài khơi đảo Reunion, hòn đảo nhỏ thuộc Pháp nằm ở phía Tây Nam Ấn Độ Dương.

Theo đài CNN, mảnh vỡ này đang được kiểm tra để xem có phải thuộc về chiếc máy bay xấu số mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines hay không.

Ông Christian Retournat, sĩ quan không quân Pháp đóng trên Reunion, nói với đài CNN hôm 29-7: "Còn quá sớm để nói đây có phải là mảnh vỡ của MH370 hay không. Chúng tôi mới tìm thấy nó sáng nay".

Mảnh vỡ này có vẻ là một mảnh cánh máy bay và đã được đưa vào bờ, theo ông Retournat.

 

Mảnh vỡ vừa được tìm thấy. Ảnh: PeurAvion
Mảnh vỡ vừa được tìm thấy. Ảnh: PeurAvion

 

Trong khi đó, trao đổi với báo Telegraph, chuyên gia hàng không người Pháp Xavier Tytelman cho hay: "Tôi được một người đàn ông sống trên đảo Reunion gửi cho hàng trăm tấm hình về mảnh vỡ sáng 29-7. Sau khi trao đổi với các đồng nghiệp, chúng tôi đều nghĩ rằng đây có thể là cánh của một chiếc Boeing 777, cùng loại với MH370".

Theo ông Tytelman, những cảnh sát đã kiểm tra mảnh vỡ ở Reunion nói có vẻ nó đã nằm trong nước được khoảng 1 năm. "Cảnh sát Pháp đang giữ nó và phía Úc cũng đang tìm hiểu. Chưa biết khi nào mới có xác nhận hay bác bỏ nhưng rõ ràng đây là một bước phát triển lớn của cuộc tìm kiếm" - ông nói và cho biết thêm trên mảnh vỡ có dòng mã BB670.

Tuy nhiên, báo Mirror đưa tin mảnh vỡ trên có thể thuộc về các vụ tai nạn máy bay khác. Tháng 5-2006, một chiếc máy bay 2 động cơ rơi gần đảo Reunion. Đến tháng 6-2009, một chuyến bay mang số hiệu A310 của hãng hàng không Yemenia (Yemen) bị rơi ngoài khơi đảo quốc Comoros gần Reuinon.

 

Mảnh vỡ được cho là phần cánh máy bay. Ảnh: AirLive.net
Mảnh vỡ được cho là phần cánh máy bay. Ảnh: AirLive.net

 

Ảnh: Mirror
Ảnh: Mirror

 

MH370 mất tích ngày 8-3-2014 khi trên đường từ Kuala Lumpur - Malaysia bay đến Bắc Kinh - Trung Quốc và đến nay vẫn là bí ẩn hàng đầu của ngành hàng không thế giới. Biến mất cùng máy bay là 239 người.

Các chuyên gia thuộc đội tìm kiếm quốc tế dựa vào dữ liệu vệ tinh để tính toán và cho rằng máy bay có thể rơi xuống Ấn Độ Dương. Các nhà chức trách vẫn chưa rõ vì sao máy bay đột ngột chuyển hướng xuống Ấn Độ Dương.

Hơn một năm qua, các đội tìm kiếm vẫn miệt mài rà soát vùng đáy biển rộng lớn của Ấn Độ Dương để mong có manh mối vè MH370.

 

Nếu mảnh vỡ thực sự là của MH370 thì chiếc máy bay đã bay rất xa từ vùng biển phía Nam Việt Nam đến phía Tây Nam Ấn Độ Dương. Nguồn: Google Maps

Nếu mảnh vỡ thực sự là của MH370 thì chiếc máy bay đã bay rất xa từ vùng biển phía Nam Việt Nam

đến phía Tây Nam Ấn Độ Dương. Nguồn: Google Maps

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo