xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tin tặc bán Viagra trên trang web của IS

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO)- Một trang tuyên truyền của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị tin tặc tấn công và thay thế nội dung bằng quảng cáo thuốc Viagra.

Thông tin trên được tờ Daily Mail đăng tải hôm 25-11.

Hồi tuần trước trang web nói trên vẫn còn xuất hiện nhiều nội dung đen tối nhằm lôi kéo những kẻ cực đoan tham gia. Tuy nhiên, hiện những ai vào trang web này có thể được một trận cười khó cưỡng sau nó bị tin tặc viếng thăm.


Trang web tuyên truyền của IS chuyển sang bán viagra. Ảnh: Daily Mail

Trang web tuyên truyền của IS chuyển sang bán viagra. Ảnh: Daily Mail

Những ngày vừa qua, nhóm tin tăc khét tiếng Anonymous tuyên bố đã tấn công hàng chục ngàn tài khoản mạng xã hội Twitter của IS và khẳng định cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Trong một diễn biến khác, Nhà chức trách Tunisia hôm 25-11 cho biết kẻ đánh bom tự sát nhằm vào chiếc xe buýt chở các cận vệ của tổng thống nước này trước đó 1 ngày là thành viên IS.

Theo một tuyên bố chính thức, IS – tổ chức khủng bố đang hoạt động ở Iraq, Syria, Libya và miền Đông Tunisia – đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom hôm 24-11 ngay giữa lòng thủ đô Tunis, giết chết 12 cận vệ của Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi.

“Những ‘Bạo chúa’ của Tunisia phải biết họ sẽ không được an toàn. Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi luật pháp của Thánh Allah được thực thi ở Tunisia” – IS đe dọa.

Một hình ảnh do nhà chức trách công bố cho thấy kẻ tấn công là 1 người đàn ông, đeo khăn trùm đầu, mặc áo choàng trắng và áo vest chứa bom. Tên này được xác định là Abu Abdyllah Tounsi, dường như mang quốc tịch Tunisia.

 

Chiếc xe buýt bị đánh bom hôm 24-11. Ảnh: Reuters
Chiếc xe buýt bị đánh bom hôm 24-11. Ảnh: Reuters

 

Bộ Nội vụ Tunisia cho biết quả bom có nguồn gốc từ Libya. Ngoài 12 cận vệ thiệt mạng tại hiện trường, cảnh sát còn phát hiện 1 thi thể khác được tin là của kẻ đánh bom liều chết. Quan chức an ninh Hichem Gharbi của Tổng thống Essebsi nói với Reuters: “Kẻ tấn công đeo một chiếc túi sau lưng, mặc áo khoác và đeo tai nghe. Hắn kích hoạt bom khi các cận vệ đang ngồi trên xe buýt ở đại lộ Mohamed V, hướng đến cung điện tổng thống”.

Chính phủ Tunisia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp 1 tháng, đóng cửa biên giới với Libya trong 15 ngày và thuê thêm 6.000 nhân viên an ninh để đối phó với các cuộc tấn công tiềm tàng do công dân Tunisia trở về từ Syria hoặc các vùng xung đột khác thực hiện.

Hơn 3.000 người Tunisia hiện chiến đấu cho IS hoặc các nhóm chiến binh khác ở Iraq, Syria và láng giềng Libya. Nhiều người trong số họ từng đe dọa trở về nước tấn công liều chết.

Vụ việc hôm 24-11 là vụ đánh bom tự sát đầu tiên ở thủ đô Tunis. Tháng 10-2013, một kẻ đánh bom tự sát kích hoạt khối thuốc nổ tại bãi biển ở TP Sousse, và trước đó là một vụ đánh bom liều chết khác của al-Qaeda vào giáo đường Do Thái ở Djerba, giết chết 21 người.

Hồi tháng 3 năm nay, IS cũng nhận trách nhiệm vụ tấn công vào bảo tàng Bardo ở thủ đô Tunis và 1 khách sạn du lịch bên bờ biển hồi tháng 6.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo