xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tình hình đã khá hơn

NGÔ SINH

Các chuyên gia cho rằng lượng phóng xạ phát hiện trong không khí và nước máy ở Tokyo và một số tỉnh không đe dọa sức khỏe con người

Nhật Bản ngày 20-3 đã đạt được một số tiến bộ trong cuộc đua ngăn chặn thảm họa xảy ra tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Daiichi đang rò rỉ chất phóng xạ. Hãng tin Reuters cho biết 300 kỹ sư hiện vẫn đang làm việc bên trong khu vực nguy hiểm nhằm cứu lấy nhà máy có 6 lò phản ứng này.

img

Cậu bé 16 tuổi Jin Abe được đưa ra khỏi đống đổ nát của nhà mình ở Ishinomaki hôm 20-3. Ảnh: REUTERS

 
I-ốt phóng xạ trong nước máy
 
Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Tetsuro Fukuyama, Phó chánh Văn phòng Nội các Nhật, nhấn mạnh: “Tôi cho rằng tình hình đang cải thiện từng bước”. Bên cạnh đó, lò phản ứng số 3 - vốn chứa chất plutonium độc hại cao độ - đã được ổn định sau khi các xe tải chữa cháy xịt hàng trăm tấn nước vào đó trong nhiều giờ liền. Một giới chức của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) khẳng định: “Chúng tôi tin rằng nước đang có tác dụng làm mát”.
 
Ngoài ra, nỗ lực phục hồi điện cho các máy bơm nước dùng để làm mát nhiên liệu hạt nhân đang nóng lên quá độ cũng đã có kết quả khả  quan. Đồng thời, các hồ chứa các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng ở các lò phản ứng số 5 và số 6 đã giảm nhiệt độ và trở nên an toàn.
 
Các kỹ thuật viên hôm 20-3 đã nối dây cáp điện với các lò phản ứng số 1, 2, 5 và 6 nhằm khôi phục điện ngay trong ngày để sau đó mở các máy bơm. Lò phản ứng số 4 sẽ được nối điện vào ngày 21 hoặc 22-3.
 
Tuy nhiên, đã có bằng chứng cho thấy phóng xạ đã thoát ra từ nhà máy trên có trong thực phẩm và nước. Theo hãng tin Kyodo, Chính phủ Nhật xác nhận đã dò thấy dấu vết i-ốt phóng xạ trong nước mưa và bụi ở Tokyo và các tỉnh Saitama, Chiba, Yamanashi, Tochigi, Gunma. Dấu vết chất cesium cũng được dò thấy ở Tochigi và Gunma trong các mẫu thu được trong vòng 24 giờ tính từ 9 giờ ngày 18-3. Các tỉnh Tochigi, Gunma và Niigata nằm bên cạnh tỉnh Fukushima.
 
Bộ Giáo dục - Văn hóa - Thể thao - Khoa học và Công nghệ Nhật cho biết thêm mức độ phóng xạ phát hiện trong cuộc nghiên cứu trên không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ngoài ra, một cuộc nghiên cứu riêng biệt khác phát hiện rằng các chất phóng xạ trong không khí và nước máy ở Tokyo và 5 tỉnh trên cũng không đe dọa sức khỏe con người. Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi Nhật cũng sẽ thực hiện cuộc nghiên cứu về các mức độ phóng xạ trong các loại thực phẩm.
 
Cùng ngày 20-3, chính quyền tỉnh Ibaraki cho biết trong nước máy ở tỉnh này đã có một lượng nhỏ i-ốt phóng xạ và cesium. Trước đó, phóng xạ đã được phát hiện ở các thành phố Kitaibaraki và Takahagi - cách nhà máy gặp sự cố khoảng 75 km về phía Nam - nhưng mức độ của chúng trong giới hạn cho phép.Trong khi đó, lượng phóng xạ trong sữa và rau bina ở tỉnh Ibaraki - cách nhà máy hạt nhân nêu trên khoảng 30 km - đã vượt quá tiêu chuẩn an toàn quốc gia. Chính phủ Nhật đã ra lệnh tiến hành thêm các cuộc xét nghiệm và tùy theo kết quả có thể sẽ cấm bán hoặc chở các loại thực phẩm nhiễm xạ ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng.
 
Thiệt hại 248 tỉ USD
 
Theo cảnh sát tỉnh Miyagi, hơn 15.000 người đã chết trong thảm họa kép ở địa phương này. Trong khi đó, con số thương vong chính thức tính đến ngày 20-3 là 8.450 người chết và 12.931 người mất tích.
 
Ngoài ra, cuộc khủng hoảng không thể tưởng tượng được này đã làm cho nền kinh tế lớn thứ ba thế giới thiệt hại 20.000 tỉ yen (248 tỉ USD) khiến nước Nhật phải tiến hành cuộc tái thiết lớn nhất kể từ sau thế chiến thứ hai. Hơn nữa, cuộc khủng hoảng ở Nhật cũng đã cản trở việc triển khai các kế hoạch điện hạt nhân trên thế giới.
 
Theo hãng tin AFP, trong bản báo cáo với Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật Bản 10 ngày trước khi xảy ra động đất ngày 11-3, TEPCO thừa nhận đã không kiểm tra 33 thiết bị tại 6 lò phản ứng ở nhà máy bị sự cố kể trên. Theo đó, công ty này đã không kiểm tra thiết bị liên quan đến hệ thống làm mát, bao gồm các động cơ máy bơm nước và máy phát điện diesel.

Hai bà cháu được cứu sống sau 9 ngày

 
Theo AP, bà cụ Sumi Abe, 80 tuổi, và cậu bé Jin Abe, 16 tuổi, đã được cứu sống từ đống đổ nát của nhà mình ở thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi hôm 20-3, 9 ngày sau khi xảy ra động đất và sóng thần. Cả hai rất yếu nhưng còn tỉnh và đang được điều trị tại Bệnh viện Chữ thập đỏ thành phố.
 
Cậu bé được tìm thấy khi đang kêu cứu từ trên mái của ngôi nhà bị sập hôm 20-3. Sau đó, cậu đã chỉ những người cứu nạn vào cứu bà của cậu nằm trong nhà. Hai bà cháu sống sót nhờ thực phẩm có trong tủ lạnh.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo