xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Hàn Quốc hoãn thăm Mỹ vì dịch MERS

P.Nghĩa (Theo BBC, Wall Street Journal, Reuters)

(NLĐO) - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 10-6 tuyên bố bà sẽ hoãn chuyến thăm Mỹ cuối tuần này để giám sát cuộc chiến chống lại Hội chứng viêm đường hô hấp Trung Đông (MERS) đang bùng phát trong nước.

Chuyến thăm của Tổng thống Park tới Washington dự kiến diễn ra vào ngày 13-6 tới. Bà sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày 16-6 để thảo luận về các vấn đề an ninh, kinh tế, Triều Tiên… theo lịch trình được công bố trước đó từ Nhà Trắng.

Một phát ngôn viên của Văn phòng Tổng thống Park nói với các phóng viên hôm 10-6 rằng nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ dời chuyến thăm tới “một thời điểm thuận tiện khác” để tập trung vào vấn đề an toàn công cộng, tìm biện pháp khống chế dịch MERS một cách nhanh nhất.

 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye Quốc hoãn thăm Mỹ để giải quyết dịch MERS. Ảnh: EPA
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye Quốc hoãn thăm Mỹ để giải quyết dịch MERS. Ảnh: EPA

 

Thông báo từ văn phòng của Tổng thống Park được đưa ra giữa thời điểm Hàn Quốc xác nhận thêm 2 trường hợp tử vong do virus MERS (hai người này đang bị bệnh ung thư) và 13 bệnh nhân mới, nâng tổng số người chết vì bệnh dịch này lên con số 9 cùng với 108 ca nhiễm trên toàn quốc.

Hãng tin Yonhap cho biết 3.439 người hiện được cách ly, tăng từ 2.500 người hôm 8-6. Gần 2.500 trường học và 22 trường đại học, chủ yếu ở thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi, bị đóng cửa.

 

Ngày càng nhiều người dân Hàn Quốc ra đường phải mang khẩu trang. Ảnh: Reuters
Ngày càng nhiều người dân Hàn Quốc ra đường phải mang khẩu trang. Ảnh: Reuters

 

Quyền Thủ tướng Choi Kyung-hwan cùng Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc đã công bố một khoản tiền hỗ trợ 357 triệu USD cho các doanh nghiệp và khu vực bị ảnh hưởng bởi MERS mà không đưa ra chi tiết cụ thể. Ngân hàng trung ương cũng dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 11-6 để giảm tác động của dịch bệnh đến nền kinh tế.

Cùng ngày 10-6, hãng tin Tân Hoa Xã thông báo virus MERS đã lan rộng đến Trung Quốc, trong đó có ít nhất 1 trường hợp mắc bệnh nhưng đang trong trạng thái ổn định. 75 người cách ly khác đã được thử nghiệm âm tính với MERS.

 

img

 

Công nhân Hàn Quốc khử trùng và vệ sinh tàu điện ngầm. Ảnh: Reuters
Công nhân Hàn Quốc khử trùng và vệ sinh tàu điện ngầm. Ảnh: Reuters

 

Trong khi đó, tại Hồng Kông, một phụ nữ hôm 10-6 đã nhập viện vì bị nghi nhiễm virus MERS sau khi vừa đến Hàn Quốc từ ngày 23 đến 27-5.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo