xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Nga: Ukraine “tự làm tự chịu”!

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nếu Ukraine tiếp tục chống lại cuộc tấn công của Nga, họ sẽ gây nguy hiểm cho tương lai của đất nước.

Trong bài phát biểu được phát trên kênh truyền hình Rossiya 24 (Nga) hôm 5-3, ông Putin nhấn mạnh: "Nếu điều đó xảy ra thì đó hoàn toàn là trách nhiệm của Ukraine".

Nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng có những nỗ lực nhằm "gieo rắc sự hỗn loạn trong xã hội nước Nga". Ông Putin cảnh báo hậu quả của cuộc xung đột tiềm tàng giữa NATO với Nga là có thể thấy rõ.

Tổng thống Nga: Ukraine “tự làm tự chịu”! - Ảnh 1.

Tổng thống Nga gọi các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga giống "một lời tuyên chiến". Ảnh: TASS

Ông Putin tuyên bố Moscow sẽ xem bất kỳ nỗ lực nào của các nước khác nhằm thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine là "hành động tham gia tích cực vào cuộc xung đột vũ trang".

Ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh: "Ngay lúc đó, chúng tôi sẽ xem họ là những người tham gia cuộc xung đột quân sự và việc họ là ai cũng không còn là vấn đề".

Trước đó, Tổng thống Ukraine thúc giục NATO áp đặt vùng cấm bay trên không phận Ukraine. Tuy nhiên, liên minh quân sự này từ chối khi cho rằng việc thiết lập vùng cấm bay có thể kích hoạt chiến tranh lan rộng ở châu Âu. Ông Putin cũng cho rằng việc "hiện thực hóa" các yêu cầu trên sẽ mang lại kết quả thảm khốc không chỉ cho châu Âu mà còn cho toàn thế giới, đồng thời gọi các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga giống "một lời tuyên chiến".

Liên quan tình hình ở Ukraine, ông Putin nói: "Các đề xuất của chúng tôi đang được thảo luận với nhóm đàm phán từ Kiev. Hy vọng họ sẽ phản hồi tích cực về điều đó". Trong khi đó, theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Ukraine cho biết Ukraine chỉ có thể quyết định tiếp tục tiến trình đàm phán với Nga sau khi người dân ở hai thành phố Mariupol và Volnovakha được sơ tán trong ngày 5-3 theo thoả thuận.

Trong cuộc gọi trực tuyến với các nhà lập pháp Mỹ hôm 5-3, Tổng thống Volodomyr Zelensky tiếp tục kêu gọi Mỹ hỗ trợ thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine. Ông Zelensky thúc giục các thượng nghị sĩ Mỹ cần có các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Nga, bao gồm cả về năng lượng và hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho các lực lượng Ukraine.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo