xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Obama gặp ông Trump tại Nhà Trắng lâu hơn dự kiến

H.Bình (Theo Reuters)

(NLĐO) - Gác lại những khác biệt, Tổng thống Mỹ Barack Obama và người kế nhiệm Donald Trump hôm 10-11 gặp nhau lần đầu tiên tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng để bàn về quá trình chuyển giao quyền lực.

Sau khi trao đổi với Tổng thống Obama, ông Trump đến Quốc Hội Mỹ gặp gỡ một số lãnh đạo khác, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và Chủ tịch Thượng viện Mitch McConnell.

Cuộc trao đổi dự kiến diễn ra từ 10-15 phút nhưng cuối cùng đã kéo dài tới 90 phút, diễn ra sau gần 2 ngày kể từ khi ông Trump giành chiến thắng trước ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Nhiều người nghĩ cuộc gặp sẽ lúng túng. Bởi lẽ ông Obama mới đây đã cật lực vận động tranh cử cho bà Clinton, cho rằng ông Trump không thích hợp làm tổng thống. Trong khi đó, tỉ phú Trump luôn miệng nói 8 năm nhiệm kỳ của ông Obama là một “thảm họa”.

Thế nhưng hai bên tỏ ra rất thoải mái, thân mật trước ống kính, hoàn toàn trái ngược với giai đoạn hùng biện khắc nghiệt trong chiến dịch tranh cử trước đây.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và tổng thống đắc cử Donald Trump họp báo sau cuộc gặp ngày 10-11. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Mỹ Barack Obama và tổng thống đắc cử Donald Trump họp báo sau cuộc gặp ngày 10-11. Ảnh: REUTERS

Chủ đề chính của cuộc gặp là quá trình chuyển giao quyền lực. Ảnh: REUTERS
Chủ đề chính của cuộc gặp là quá trình chuyển giao quyền lực. Ảnh: REUTERS

Phát biểu với giới báo chí sau cuộc gặp, ông Trump nói với một giọng kính cẩn rằng “thật là vinh dự lớn lao” khi ông được gặp gỡ nhà lãnh đạo của nước Mỹ. Ông Trump trong dịp này nói rằng ông trông đợi có thêm các cuộc họp với ông Obama, nhấn mạnh có một số vấn đề đã được thảo luận, kể cả các khó khăn.

“Tôi mong được hợp tác với Tổng thống Obama và nhận được tư vấn của ông. Cuộc gặp là một vinh dự đối với tôi và tôi mong rằng sẽ được hợp tác với Tổng thống Obama nhiều lần nữa trong tương lai” - ông Trump nói.


Cuộc gặp dự kiến diễn ra từ 10-15 phút nhưng cuối cùng kéo dài tới 90 phút. Ảnh: REUTERS

Cuộc gặp dự kiến diễn ra từ 10-15 phút nhưng cuối cùng kéo dài tới 90 phút. Ảnh: REUTERS

Về phía vị tổng thống sắp mãn nhiệm, ông khẳng định: “Nếu Tổng thống vừa đắc cử Trump thành công thì nước Mỹ sẽ thành công, chúng tôi sẽ hợp tác toàn diện với chính phủ mới”.

Ông Obama cho biết cả hai đã bàn nhiều vấn đề, trong đó có chính sách cả đối nội lẫn đối ngoại và đánh giá cuộc gặp gỡ là “tuyệt vời”. Song song đó, ông Obama kêu gọi đoàn kết, hợp tác với nhau trong việc đối phó với các thử thách mà người dân đang phải đối mặt.

Trong khi ông Trump và ông Obama trò chuyện tại phòng bầu dục, phu nhân của họ cũng có cuộc gặp gỡ riêng rẽ.

Sau khi trao đổi với Tổng thống Obama, ông Trump đến Quốc Hội Mỹ gặp gỡ một số lãnh đạo khác, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và Chủ tịch Thượng viện Mitch McConnell.


Phu nhân của ông Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama cũng có cuộc gặp gỡ riêng rẽ ở Nhà Trắng. Ảnh: Nhà Trắng

Phu nhân của ông Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama cũng có cuộc gặp gỡ riêng rẽ ở Nhà Trắng. Ảnh: Nhà Trắng

Một số hình ảnh khác:

Vợ chồng ông Trump và Chủ tịch Thượng viện Mỹ Mitch McConnell hôm 10-11 Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Vợ chồng ông Trump và Chủ tịch Thượng viện Mỹ Mitch McConnell hôm 10-11 Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Vợ chồng ông Trump cùng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan, “phó tướng” Mike Pence tại Điện Capitol hôm 10-11 Ảnh: REUTERS
Vợ chồng ông Trump cùng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan, “phó tướng” Mike Pence tại Điện Capitol hôm 10-11 Ảnh: REUTERS

Vợ chồng ông Trump và Chủ tịch Thượng viện Mỹ Mitch McConnell hôm 10-11 Ảnh: REUTERS
Vợ chồng ông Trump và Chủ tịch Thượng viện Mỹ Mitch McConnell hôm 10-11 Ảnh: REUTERS

Vợ chồng ông Trump đến Nhà Trắng gặp vợ chồng ông Obama Ảnh: TELEGRAPH
Vợ chồng ông Trump đến Nhà Trắng gặp vợ chồng ông Obama Ảnh: TELEGRAPH

Lên danh sách nội các

Báo The Hill đăng tải bài viết về danh sách nội các tiềm năng của ông Donald Trump. Danh sách này có tổng số 41 gương mặt để chọn ra 14 người đứng đầu các bộ ngành trong chính phủ Mỹ.

Theo The Hill, trong danh sách có một cựu ứng cử viên tổng thống tham gia chiến dịch bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa là bác sĩ giải phẫu thần kinh Ben Carson, Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, cựu Thống đốc bang Arkansas Mike Huckabee, cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich...

Dưới đây là một số vị trí chủ chốt dự kiến:

- Bộ trưởng Tư pháp: Dự kiến được trao cho cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani.

- Chánh Văn phòng Nhà Trắng: Chủ tịch Ủy ban toàn quốc của đảng Cộng hòa Reince Priebus là ứng cử viên duy nhất cho chiếc ghế này.

- Bộ trưởng Thương mại: Hiện có 2 ứng viên Thống đốc bang New Jersey Chris Christie và cựu Thống đốc bang Arkansas Mike Huckabee.

- Bộ trưởng Giáo dục: Có thể được giao cho ông Ben Carson.

- Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người: Thống đốc bang Florida Rick Scott hiện là ứng viên duy nhất.

-Bộ trưởng An ninh Nội địa: Ông Chris Christie cũng có khả năng được nhắm cho ghế này.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Có thể về tay bà Sarah Palin, cựu ứng viên phó tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa.

- Ngoại trưởng: Ở vị trí này là cuộc cạnh tranh giữa ông Newt Gingrich, cựu Thứ trưởng Ngoại giao John Bolton, Thượng nghị sĩ Bob Corker và Thượng nghị sĩ Jeff Sessions.

- Bộ trưởng Quốc phòng: Bao gồm các ứng viên Thượng nghị sĩ Sessions, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia thời Tổng thống George Bush - ông Stephen Hadley, cựu Thượng nghị sĩ Jim Talent và cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (CIA) Jim Woolsey.

- Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA): Có thể sẽ được trao cho cựu Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mikes Rogers và Trung tướng về hưu Michael Flynn đảm nhiệm chức Cố vấn An ninh Quốc gia.

Tuy nhiên, báo The Hill cho biết đây chưa phải danh sách cuối cùng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo