xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Poroshenko họp khẩn sau khi "Nga chiếm một phần Ukraine"

Xuân Mai (Theo News.com.au, Moscow Times)

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, hôm 28-8, khẳng định lực lượng Nga đã xâm chiếm một phần lãnh thổ miền Đông nước này, đồng thời triệu tập cuộc họp khẩn với Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia.

Ông Poroshenko cũng đã hủy chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và trở về nước sau khi đại sứ Mỹ tại Kiev tuyên bố Nga đã “trực tiếp tham gia” vào cuộc nội chiến ở miền Đông Ukraine.

Đại sứ Mỹ Geoffrey Pyatt, cho biết trên trang cá nhân Twitter: “Một số binh sĩ Nga đang can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến trong lãnh thổ Ukraine”. Ông Pyatt nói Nga đã gửi hệ thống phòng không mới nhất bao gồm tên lửa SA-22 đến Ukraine.

Thông tin của ông Pyatt được đưa ra sau khi một quan chức ngoại giao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khẳng định hệ thống phòng thủ tên lửa Nga đã bị phát hiện trong một khu vực miền Đông Ukraine mà phe ly khai đang kiểm soát.

Quan chức này cũng cho biết thêm SA-22 có tầm bắn xa đến 20km và gần đây Nga đã hỗ trợ phiến quân ngày càng “thoải mái” hơn. Chính phủ Ukraine đã kêu gọi sự giúp đỡ từ NATO sau khi một đoàn xe tăng và số lượng lớn vũ khí được vận chuyển từ Nga vào nước này.

 

Thủ lĩnh ly khai Alexander Zakharchenko. Ảnh: Reuters
Thủ lĩnh ly khai Alexander Zakharchenko. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Điện Kremlin “không quan tâm” đến cuộc nội chiến Ukraine nhưng Nga vẫn sẽ gửi đoàn viện trợ đến Kiev trong tương lai gần, bất chấp nước này lên án Moscow xâm phạm chủ quyền lãnh thổ.

Trong khi đó, theo thủ lĩnh phe ly khai ở miền Đông Ukraine Alexander Zakharchenko, các binh lính Nga đang cùng với phiến quân chống lại quân đội Kiev. Ông Zakharchenko nhận xét: “Nhiều binh sĩ, có những người lẽ ra đang trải qua kỳ nghỉ trên bãi biển nhưng lại ở cùng những người “anh em” đang chiến đấu vì tự do”.

Một tay súng ủng hộ chính phủ cho biết lực lượng ly khai được sự hỗ trợ của binh sĩ Nga đã tiến vào thị trấn Novoazovsk, miền Đông Ukraine. Nguồn tin quân sự khác nói rằng phe ly khai đã chiếm được Savur-Mohyla, một ngọn đồi ở miền Đông Donetsk.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo