xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Putin cảnh báo "những kẻ phản bội Nga"

Huệ Bình

(NLĐO) - Tổng thống Vladimir Putin ngày 16-3 đưa ra lời cảnh báo đanh thép tới những “kẻ phản bội” Nga. Theo ông, các biện pháp trừng phạt của phương Tây không chỉ ảnh hưởng đến Nga mà cả kinh tế toàn cầu.

Ông chủ Điện Kremlin chỉ trích những người Nga, những người mà ông cho rằng có tinh thần hòa hợp với phương Tây hơn Nga, đồng thời cho biết người dân Nga sẽ nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa những kẻ phản bội và những người yêu nước.

Ông Putin nói rằng phương Tây đang cố gắng chia rẽ nước Nga và kích động đối đầu dân sự, nhấn mạnh rằng Nga sẽ đẩy lùi những âm mưu như vậy.

Theo nhà lãnh đạo Nga, các biện pháp trừng phạt của phương Tây là một đòn giáng mạnh vào Nga nhưng chúng cũng làm tổn hại đến toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Putin cảnh báo những kẻ phản bội Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Nga có thể chịu được áp lực trừng phạt. Ảnh: Reuters

Theo kênh RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh các vòng trừng phạt mới nhất chưa từng có mà Mỹ và các đồng minh áp đặt lên Nga đối với chiến dịch quân sự ở Ukraine, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên. Ông Putin nhận định kể từ bây giờ, phương Tây sẽ mất đi "vị thế thống trị toàn cầu" cả về chính trị và kinh tế.

Tổng thống Putin dự đoán tình trạng thiếu lương thực trên toàn thế giới do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đang ảnh hưởng xấu đến toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Ông nói thêm: "Các biện pháp này đang bị phản tác dụng đối với người dân châu Âu và Mỹ khi đối mặt với giá xăng dầu, năng lượng, thực phẩm tăng và mất việc làm liên quan đến thị trường Nga".

Về quyết định đóng băng tài sản ngân hàng trung ương Nga của một số cường quốc phương Tây, ông Putin tuyên bố rằng điều này sẽ chỉ làm suy yếu lòng tin đối với các quốc gia đó và khiến các nước khác phải cân nhắc kỹ trước khi gửi tài sản ở những nơi đó.

Cùng ngày 16-3, phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang trải qua cuộc chiến nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến 2, thủ đô Kiev sống dưới các cuộc không kích và tấn công tên lửa mỗi ngày. Ông Zelensky nói rằng xe tăng, bom đạn đang được dùng để đoạt đi ước mơ này của người Ukraine, cũng như quyền tự lựa chọn tương lai và con đường phát triển của nước này.

Trong nỗ lực kêu gọi Quốc hội Mỹ ủng hộ thiết lập vùng cấm bay, Tổng thống Zelensky nhắc lại hai ký ức buồn của người Mỹ là cuộc tấn công Trân Châu cảng và sự kiện 11-9-2001, đồng thời trình chiếu đoạn ghi hình các thành phố Ukraine bị bắn phá trong những ngày qua.

Tổng thống Zelensky bày tỏ lòng tôn kính về những khoảnh khắc bi thảm trong lịch sử Mỹ, rằng những vụ tấn công nhằm vào người Mỹ như ở Trân Châu Cảng hay vụ khủng bố 11-9-2001 sẽ "cho phép các vị hiểu người Ukraine, hiểu chúng tôi ngay bây giờ, khi chúng tôi cần các vị ngay bây giờ".

Tổng thống Putin cảnh báo những kẻ phản bội Nga - Ảnh 2.

Tổng thống Zelensky đọc bài phát biểu ngày 16-3. Ảnh: ABC

Ông Zelensky nhắc nhở các nghị sĩ Mỹ rằng trở thành người lãnh đạo thế giới đồng nghĩa phải là người dẫn dắt hòa bình. Tổng thống Zelensky cũng gởi một thông điệp đầy ẩn ý dành cho Tổng thống Joe Biden: "Ngài là người lãnh đạo của quốc gia vĩ đại của ngài. Tôi mong muốn ngài trở thành nhà lãnh đạo của thế giới. Trở thành nhà lãnh đạo của thế giới có nghĩa là lãnh đạo của hòa bình".

Trong bài phát biểu trước Quốc hội, tổng thống Ukraine bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Biden về những khoản viện trợ mà Mỹ đã cung cấp cho đến nay nhưng ông cho rằng rất cần sự hỗ trợ nhiều hơn nữa. Ông Zelensky đặc biệt nhắc lại lời kêu gọi Mỹ giúp thực thi vùng cấm bay ở Ukraine để bảo vệ dân thường và cung cấp máy bay chiến đấu mà người Ukraine có thể sử dụng để tự vệ.

Bài phát biểu đã làm dấy lên cuộc tranh luận mới giữa các nhà lập pháp về những gì Mỹ có thể làm để hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại Nga. Một số nghị sĩ ủng hộ bổ sung các điều khoản cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine vào luật nhắm vào nhập khẩu năng lượng và tình trạng thương mại của Nga nhưng vẫn chưa rõ kết quả của nỗ lực đó.

Sau bài phát biểu của tổng thống Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo khoản viện trợ quân sự trị giá 1 tỉ USD dành cho Ukraine nhằm hỗ trợ an ninh và triển khai các vũ khí tầm xa hơn cho nước này.

Gọi đây là sự hỗ trợ "chưa từng có tiền lệ" đối với Ukraine, ông Biden nhấn mạnh đây là hoạt động chuyển giao trực tiếp thiết bị từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho quân đội Ukraine để Kiev có được "các hệ thống phòng không tầm xa hơn".

Khoản tiền nói trên bao gồm 200 triệu USD được phân bổ vào cuối tuần qua và 800 triệu USD từ gói viện trợ đã được Quốc hội Mỹ thông qua vào tuần trước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo