xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Putin điện đàm với ông Assad, bàn tương lai Syria

N. Thương (thep Sputniknews)

(NLĐO) – Tổng thống Syria Bashar Assad đã cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin vì những đóng góp của Nga trong việc giải phóng thành phố Aleppo, theo hãng tin SANA của chính phủ Syria đưa tin ngày 23-12.

Trước đó cùng ngày, điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Putin đã điện đàm chúc mừng Tổng thống Assad giành lại quyền kiểm soát thành phố Aleppo, đồng thời nhấn mạnh rằng bây giờ là lúc cần tập trung cho những nỗ lực hòa bình.

Thông báo của điện Kremlin cho biết: “Hai bên đã thảo luận qua điện thoại về tiến trình chính trị tiếp theo tại Syria. Tổng thống Assad đã cảm ơn Tổng thống Putin và nước Nga vì Nga đã luôn là đồng minh quan trọng có đóng góp lớn để giải phóng Aleppo cùng với các đồng minh khác”.


Hình ảnh Tổng thống Assad tại quảng trường Saadallah al-Jabri ở Aleppo chụp hôm 17-12. Ảnh: Reuters

Hình ảnh Tổng thống Assad tại quảng trường Saadallah al-Jabri ở Aleppo chụp hôm 17-12. Ảnh: Reuters

“Tổng thống Assad cũng nói rằng những chiến thắng tại Aleppo đã mở đường cho những công tác chính trị tiếp theo tại Syria, theo đó các đảng phái từng cản trở các tiến trình chính trị tại quốc gia này sẽ được thúc đẩy xích lại gần nhau hơn để tham gia chính trường và các hoạt động hòa giải.

Hôm 16-12, Trung tâm hoà giải các bên tại Syria của Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiến dịch giải phóng phía đông thành phố Aleppo đã kết thúc và quân đội chính phủ Syria đang loại bỏ những kháng cự cuối cùng từ những nhóm phiến quân. Ngày 22-12, quân đội Syria tuyên bố đã giành chiến thắng tại Aleppo khi những nhóm phiến quân cuối cùng đã buộc phải rút khỏi miền Đông thành phố này.


Hình ảnh Tổng thống Assad tại quảng trường Saadallah al-Jabri ở Aleppo chụp hôm 17-12. Ảnh: Reuters

Hình ảnh Tổng thống Assad tại quảng trường Saadallah al-Jabri ở Aleppo chụp hôm 17-12. Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 23-12, Tổng thống Putin cho biết Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Assad đều đã nhất trí rằng thủ đô Astana của Kazakhstan sẽ là địa điểm tổ chức cuộc đàm phán hòa bình mới về Syria. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov, cuộc đàm phán Astana dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 1-2017 tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo