xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Putin nói về hệ thống tên lửa S-500 và Sarmat

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Vladimir Putin ngày 21-6 cho biết Nga đang trong quá trình triển khai S-500, hệ thống phòng không tiên tiến nhất của nước này.

Đài RT cho biết Tổng thống Putin thông báo như trên tại lễ tốt nghiệp các trường ĐH quân sự ở thủ đô Moscow. Nhà lãnh đạo Nga đề cập tới hoạt động triển khai các hệ thống vũ khí tiên tiến, qua đó quyết định khả năng chiến đấu của quân đội và hải quân Nga trong nhiều năm và nhiều thập kỷ tới. 

Tổng thống Putin ca ngợi hệ thống tên lửa tầm xa S-500 là "không có đối thủ trên thế giới". Nó được thiết kế để đánh chặn máy bay, tên lửa và chống vệ tinh. 

S-500 do nhà sản xuất vũ khí Almaz-Antey thiết kế, là thế hệ tên lửa đất đối không tầm xa mới nhất của Nga. Hệ thống này được cho là có tầm bắn 600 km, có khả năng đánh chặn các mục tiêu di chuyển với tốc độ siêu thanh, bao gồm đầu đạn của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Tổng thống Putin nói về hệ thống tên lửa S-500 và Sarmat - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không tiên tiến S-500 của Nga. Ảnh: TASS

Tổng thống Putin nói về hệ thống tên lửa S-500 và Sarmat - Ảnh 2.

S-500 khai hỏa. Ảnh: Sputnik

S-500 được cho là tích hợp chặt chẽ với các hệ thống khác, chẳng hạn như S-400 và S-350 cũng của Almaz-Antey, cho phép chúng được triển khai với sức mạnh tổng hợp bên cạnh các yếu tố khác của hệ thống phòng không dựa trên từng lớp của Nga. 

Người đứng đầu Almaz-Aney Yan Novikov nhận định ​S-500 sẽ trở thành trụ cột của hệ thống phòng không Nga. Hồi tháng 4, ông Novikov xác nhận tên lửa đang được sản xuất hàng loạt.

Động thái triển khai S-500 của Nga diễn ra trong bối cảnh nước này tiếp diễn "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine và phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí tinh vi hơn cho Kiev. Chưa có thông tin Nga sẽ đưa S-500 tới Ukraine. 

Tổng thống Putin nói về hệ thống tên lửa S-500 và Sarmat - Ảnh 3.

Tên lửa Sarmat được phóng từ vùng Arkhangelsk. Ảnh: Sputnik

Cũng trong bài phát biểu ngày 21-6, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ đưa tên lửa ICBM Sarmat đầu tiên tham gia chiến đấu vào cuối năm 2022 sau khi thử nghiệm thành công tên lửa này hồi tháng 4.

Sarmat dự kiến ​​thay thế hệ thống phòng không Voyevoda cũ hơn. Theo Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga Sergey Karakayev, Sarmat có thể mang một số đầu đạn siêu thanh Avangard được thiết kế để xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào hiện có.

Ông Karakayev nói với kênh truyền hình Rossiya 1 ngày 24-4: "Sự phát triển của Avangard đã báo trước một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên vũ khí siêu thanh. Sarmat có thể giúp cho loại vũ khí này hiệu quả hơn nữa".

Hồi năm 2018, Avangard từng được Tổng thống Putin đánh giá là vô song về khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo