xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thề "lấy đầu kẻ phản bội"

Đỗ Quyên (Theo Independent, Daily Mail)

(NLĐO)- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thề sẽ chặt đầu những kẻ phản bội, trong bài phát biểu nhiều cảm xúc trước hàng chục ngàn nguời dự lễ kỷ niệm 1 năm đảo chính bất thành hôm 15-7.

"Đúng 1 năm trước, vào ngày hôm nay, vào khoảng thời gian này, một nỗ lực phản bội đã xảy ra"- ông Erdogan nói.

Tiếp đó, đề cập tới một loạt các vụ tấn công khủng bố nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ trong năm ngoái, Tổng thống Erdogan nói thêm: "Vì lý do đó, chúng ta trước tiên sẽ cắt đầu những kẻ phản bội đó".

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thề lấy đầu kẻ phản bội - Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 1 năm đảo chính bất thành. Ảnh: AP

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tham gia một cuộc tuần hành thống nhất dân tộc ở Istanbul, đánh dấu ngày kỷ niệm thất bại của cuộc đảo chính quân sự hồi năm ngoái.

Hàng chục ngàn người vẫy cao quốc kỳ tập trung tại cầu "tử thần" Bosphorus ở thành phố Istanbul để tưởng nhớ 250 người đã hi sinh trong ngày này năm ngoái để chống lại cuộc đảo chính. Cây cầu này nay được gọi là cầu "tử vì đạo - vốn là nơi xảy ra xung đột đẫm máu giữa dân thường và các binh sĩ nổi dậy trên xe tăng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thề lấy đầu kẻ phản bội - Ảnh 2.

Tuần hành trên cầu Bosphorus. Ảnh: AP

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thề lấy đầu kẻ phản bội - Ảnh 3.

Cây cầu vốn là nơi xảy ra xung đột đẫm máu giữa dân thường và các binh sĩ nổi dậy trên xe tăng. Ảnh: AP

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thề lấy đầu kẻ phản bội - Ảnh 4.

Ảnh: AP

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thề lấy đầu kẻ phản bội - Ảnh 5.

Ảnh: AP

Cùng đi với Tổng thống Erdogan là gia đình và người thân của những người đã khuất. Ông còn khai trương một đài tưởng niệm lớn ghi danh các nạn nhân gần chân cầu.

Ảnh của 250 người "tử vì đạo" cũng được trưng bày tại sự kiện và tên tuổi của họ được vinh danh.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thề lấy đầu kẻ phản bội - Ảnh 7.

Ảnh của những người "tử vì đạo" cũng được trưng bày. Ảnh: AP

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thề lấy đầu kẻ phản bội - Ảnh 8.

Ảnh của những người "tử vì đạo" cũng được trưng bày. Ảnh: AP

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thề lấy đầu kẻ phản bội - Ảnh 9.

Ảnh: AP

Tổng thống Erdogan ca ngợi sự dũng cảm của họ và khẳng định rằng khi xả thân chống lại những kẻ đảo chính, ông nhấn mạnh rằng họ chỉ có trong tay lá cờ tổ quốc và niềm tin mạnh mẽ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thề lấy đầu kẻ phản bội - Ảnh 10.

Ông Erdogan vẫy tay chào máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon đang hộ tống chuyên cơ của mình hôm 15-7. Ảnh: AP


Sau cuộc tuần hành, ông Erdogan quay về thủ đô Ankara để phát biểu trước quốc hội vào đúng thời điểm nó bị đánh bom 1 năm trước đó. Đây cũng là một phần quan trọng của lễ kỷ niệm đảo chính thất bại tròn một năm ở quốc gia châu Âu này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thề lấy đầu kẻ phản bội - Ảnh 11.

Ông Erdogan dự lễ kỉ niệm tại quốc hội. Ảnh: AP

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thề lấy đầu kẻ phản bội - Ảnh 12.

Lễ kỉ niệm tại quốc hội cũng là một phần quan trọng của lễ kỷ niệm đảo chính thất bại tròn một năm ở quốc gia châu Âu này. Ảnh: AP

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thề lấy đầu kẻ phản bội - Ảnh 13.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã phát biểu trong phiên họp đặc biệt này: "Nhân dân chúng ta đã không để chủ quyền rơi vào tay kẻ thù và quyết giữ lấy chế độ dân chủ dù phải đánh đổi mạng sống. Những kẻ tàn ác này chắc chắn sẽ nhận được hình phạt thích đáng nhất". Ảnh: AP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo