xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Trump muốn Liên Hiệp Quốc trừng phạt Trung Quốc vì Covid-19

P.Võ (The Hill, Bloomberg)

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22-9 kêu gọi Liên Hiệp Quốc trừng phạt Trung Quốc vì đại dịch Covid-19 sau khi quy trách nhiệm Bắc Kinh cho dịch bệnh khiến gần 1 triệu người tử vong trên thế giới, trong đó có hơn 200.000 người Mỹ.

Trong bài phát biểu được phát trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Trump cáo buộc Bắc Kinh và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố sai sự thật rằng không có bằng chứng về sự lây nhiễm giữa người và người của virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19).

Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng còn quy trách nhiệm Trung Quốc và WHO phát tán thông tin sai sự thật về sự lây lan không triệu chứng của virus.

"Trong những ngày đầu tiên dịch bệnh bùng phát, Trung Quốc đã phong tỏa đi lại trong nước trong lúc cho phép các chuyến bay rời Trung Quốc và lây bệnh cho cả thế giới. Liên Hiệp Quốc phải bắt Trung Quốc chịu trách nhiệm cho những hành động của họ" - ông Trump nói trong bài phát biểu được ghi hình tại Nhà Trắng hôm 21-9.

Tổng thống Trump muốn  Liên Hiệp Quốc trừng phạt Trung Quốc vì Covid-19 - Ảnh 1.

Bài phát biểu của ông Trump được phát tại trụ sở Liên Hiệp Quốc hôm 22-9. Ảnh: Reuters

Dịch Covid-19 đã khiến hơn 200.000 người Mỹ tử vong cho đến giờ. Nhiều cử tri không đánh giá cao nỗ lực ứng phó dịch bệnh của chính quyền ông Trump, đe dọa đến cơ hội tái tranh cử của ông.

Nhằm cải thiện vị thế trong cuộc đua vào Nhà Trắng, ông Trump đã có lập trường và những động thái cứng rắn với Trung Quốc trong chiến dịch tái tranh cử những tháng gần đây .

Trong bài phát biểu trên, ông Trump còn nhắc đến tình trạng "ô nhiễm" tại Trung Quốc để lý giải cho quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.

"Những người công kích thành tích môi trường nổi bật của Mỹ trong lúc phớt lờ tình trạng ô nhiễm tràn lan ở Trung Quốc không phải là những người quan tâm đến môi trường" - ông Trump khẳng định. 

Nhà lãnh đạo này cũng thắc mắc về giá trị của những nỗ lực cộng tác, như hiệp định Paris nói trên, và lập luận rằng chúng là một phần nỗ lực nhằm "trừng phạt nước Mỹ".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến có bài phát biểu qua video trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong ngày 22-9 (giờ địa phương). Trong bài phát biểu tại phiên họp kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hiệp Quốc, một ngày trước đó, nhà lãnh đạo này có ý chỉ trích Mỹ khi tuyên bố "không nước nào được phép làm bất kỳ điều gì họ thích và trở thành bá chủ, kẻ bắt nạt hoặc ông chủ của thế giới". 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo