xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Ukraine kêu gọi Mỹ viện trợ chiến đấu cơ

Cao Lực

(NLĐO) – Trong cuộc họp trực tuyến với các nghị sĩ Mỹ hôm 5-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Washington cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine

Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho biết Tổng thống Zelensky đã hối thúc Washington viện trợ khí tài quân sự, bao gồm chiến đấu cơ, máy bay không người lái và tên lửa phòng không.

Tổng thống Zelensky ca ngợi việc Washington áp lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow, đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ hành động cứng rắn hơn bằng việc cấm nhập khẩu dầu từ Nga.

"Những chiếc máy bay này rất cần thiết. Và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho việc bàn giao" – ông Schumer cho biết trong một tuyên bố sau khi tập hợp hơn 280 thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ.

Theo báo The Guardian, những chiến đấu cơ do Nga sản xuất và quen thuộc với phi công Ukraine có thể được gửi đến quốc gia này thông qua các đồng minh Mỹ ở châu Âu.

Quốc hội Mỹ đang nghiên cứu gói viện trợ nhân đạo và an ninh trị giá 10 tỉ USD có thể tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch trên.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Mỹ viện trợ chiến đấu cơ - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 5-3 kêu gọi Mỹ cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine để quốc gia này chống lại cuộc tấn công của Nga. Ảnh: Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine

Trước đó, vào ngày 4-3, Tổng thống Zelensky chỉ trích NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) vì không thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine. Theo NATO, việc triển khai chiến đấu cơ để bắn hạ máy bay Nga sẽ khiến xung đột leo thang nghiêm trọng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã cảnh báo NATO chớ nên thiết lập vùng cấm bay trên Ukraine, nói rằng: "Ngay giây phút đó, Nga sẽ xem các thành viên NATO thiết lập vùng cấm bay là các nước tham gia xung đột quân sự, bất kể đó là thành viên nào".

Tại Ukraine, các lực lượng Nga đang nỗ lực pháo kích và bao vây các thành phố Kharkiv, Mykolaiv, Chernihiv và Sumy, với nhiều báo cáo khẳng định các khu vực dân sự đang bị tấn công.

Odesa, thành phố cảng lớn nhất của Ukraine, đang bị tàu Nga tấn công liên tục, theo giới chức chức Ukraine.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Mỹ viện trợ chiến đấu cơ - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh thiết lập vùng cấm bay trên Ukraine cũng đồng nghĩa tuyên bố tham chiến. Ảnh: Reuters

Trung Quốc hối thúc đàm phán Nga-Ukraine

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken hôm 5-3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hối thúc đối thoại trực tiếp Nga-Ukraine để giải quyết xung đột, vốn đã bước sang ngày thứ 10.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông Vương và ông Blinken kể từ khi Nga tấn công Ukraine.

"Chúng tôi hy vọng giao tranh sẽ dừng lại càng sớm càng tốt và một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn sẽ được ngăn chặn" – Bộ trưởng Vương nói thêm, đồng thời thừa nhận các cuộc đàm phán giữa 2 nước sẽ không "thuận buồm xuôi gió".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo