xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên chuẩn bị tấn công Hàn Quốc?

P.Nghĩa (Theo AP, Korea Herald)

(NLĐO) – Cơ quan tình báo Hàn Quốc hôm 18-2 tiết lộ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa ra lệnh chuẩn bị các cuộc tấn công vào nước láng giềng miền Nam.

Trong cuộc họp kín của Đảng Saenuri cầm quyền, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết cơ quan tình báo Triều Tiên đang tích cực hoạt động theo lệnh ông Kim để thực hiện cuộc chiến tranh mạng và các cuộc tấn công khác nhằm vào Hàn Quốc.

Các nghị sĩ tham dự cuộc họp từ chối tiết lộ nguồn thông tin đến từ đâu. Đáng chú ý, chính NIS cũng không thể khẳng định báo cáo của mình.

Trong cuộc họp, NIS lấy dẫn chứng là các hành động khiêu khích của Triều Tiên trong quá khứ và dự đoán các cuộc tấn công sắp tới có thể nhắm vào một số nhà hoạt động chống Bình Nhưỡng, những kẻ đào tẩu và quan chức Seoul.

Một quan chức Saenuri giấu tên cho biết thêm tàu điện ngầm, trung tâm mua sắm và các khu vực công cộng khác cũng có thể trở thành mục tiêu. NIS còn cho rằng Triều Tiên sẽ đầu độc các nhà hoạt động Hàn Quốc và những người đào tẩu hoặc dụ dỗ họ tới Trung Quốc để bắt cóc.

 

Máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ bay qua căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek - Hàn Quốc hôm 17-2. Ảnh: AP
Máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ bay qua căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek - Hàn Quốc hôm 17-2. Ảnh: AP

 

Năm 2010, Triều Tiên phát động một cuộc pháo kích vào đảo Yeonpyoeng của Hàn Quốc, giết chết 4 công dân Hàn Quốc. Trước đó, năm 1987, Triều Tiên cũng được cho là đứng sau vụ đánh bom máy bay chở khách của Hàn Quốc khiến 115 người thiệt mạng.

Trên thực tế, Bình Nhưỡng và Seoul vẫn đang trong tình trạng chiến tranh do cuộc chiến năm 1950-1953 chỉ tạm kết thúc bằng một hiệp định đình chiến.

Hôm 18-2, hãng tin Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-goo cho biết nước này và Mỹ sẽ tổ chức cuộc tập trận thường niên “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng non” kéo dài từ ngày 7-3 đến 30-4.

Sau hai vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, năm nay Mỹ sẽ gửi 15.000 quân đến tham gia tập trận, tăng gấp 4 lần so với con số 3.700 binh sĩ trong cuộc tập trận năm ngoái. Hàn Quốc cũng sẽ tăng số lượng quân tham dự, ông Han thông báo. Theo thông báo, cuộc tập trận "Đại bàng non" năm nay sẽ lớn nhất từ trước đến giờ.

Cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” dự kiến diễn ra trong 2 tuần. Theo một quan chức quân sự Hàn Quốc, các cuộc tập trận sẽ mô phỏng kịch bản quân đội Mỹ - Hàn chiếm lấy toàn bộ bán đảo Triều Tiên sau khi chế độ Kim Jong-un sụp đổ.

Quan chức này nói với tờ Korea Herald rằng mối đe dọa lớn nhất từ Triều Tiên bao gồm nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Điều này có nghĩa là phải vô hiệu hóa các căn cứ quân sự ở phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng, trong đó có khu phức hợp hạt nhân chính của Triều Tiên ở Yongbyon, phía Tây Bắc nước này.

“Kịch bản sẽ bao gồm các lực lượng hoạt động đặc biệt được triển khai tới khu vực biên giới tiếp giáp với Trung Quốc và Nga”- vị quan chức giải thích. “Các binh sĩ sẽ cố gắng kiềm chế quân đội Nga và Trung Quốc trong khi hạn chế xung đột với họ”.

Từ hôm 15-2, Mỹ đã điều tàu ngầm tấn công USS North Carolina tới cảng phía Nam TP Busan để chuẩn bị tập trận. 4 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 cũng được Washington triển khai tới căn cứ không quân gần thủ đô Seoul sau đó 2 ngày.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo