xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa dọa Trung - Nga?

Xuân Mai (Theo Reuters, Mirror)

(NLĐO) - Một quan chức Hàn Quốc hôm 5-4 cảnh báo Triều Tiên có thể gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa tầm trung có khả năng tấn công toàn bộ Hàn Quốc, một phần lãnh thổ ở Nhật Bản, Nga và Trung Quốc.

Thông tin trên được đưa tra trong một cuộc đánh giá mới về khả năng hạt nhân của Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 trong năm nay. Quan chức này nói: “Chúng tôi tin họ đã thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân để gắn nó lên tên lửa Rodong”.


Lãnh đạo Triều Tiên thường xuyên giám sát các vụ thử tên lửa gần đây. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo Triều Tiên thường xuyên giám sát các vụ thử tên lửa gần đây. Ảnh: Reuters

Theo người này, tên lửa Rodong có thể bắn một đầu đạn nặng 1 tấn với khoảng cách lên đến 2.000 km. Toàn bộ Hàn Quốc, phần lớn Nhật Bản và nhiều khu vực của Nga, Trung Quốc nằm trong tầm bắn của loại tên lửa này. Quan chức Hàn Quốc từ chối bình luận về cơ sở để đưa ra những đánh giá. Mặc dù quan chức trên chưa đưa ra được bằng chứng cụ thể cho thấy Triều Tiên gắn thành công đầu đạn lên tên lửa nhưng Mỹ, đồng minh của Hàn Quốc, cũng đồng tình với ý kiến này. Ông Jeff Davis, người phát ngôn Lầu Năm Góc, cho hay: “Triều Tiên cho hay họ có khả năng đó và chúng tôi phải lưu ý lời nói của họ. Chúng tôi chưa thấy Triều Tiên chứng minh điều đó nhưng vẫn coi đây là một mối đe dọa”.

Hồi tháng trước, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- un tuyên bố Bình Nhưỡng đã thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa đạn đạo. Đó là phát ngôn trực tiếp đầu tiên của ông Kim về thông tin thường chỉ được đưa tin trên các phương tiện truyền thông quốc gia và chưa bao giờ được xác nhận.

Tên lửa Rodong được phát triển từ tên lửa Scud của Liên Xô và Triều Tiên được cho là có khoảng 200 tên lửa loại này. Các chuyên gia dự đoán Triều Tiên sẽ gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa Rodong tầm trung, chứ không phải tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mà Triều Tiên vốn chưa bắn thử. Mặc dù nhiều lần đe dọa tấn công Mỹ, nhưng Triều Tiên được cho là phải mất vài năm nữa mới phát triển được một ICBM có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa Rodong hồi tháng trước, lần đầu tiên kể từ năm 2014. Tên lửa này bay khoảng 800 km trước khi rơi xuống biển.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo