xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên "hóa sói" với Trung Quốc

Bảo Hạnh (Theo SCMP, Yonhap, Washington Post)

(NLĐO) – “Trong quá khứ, Triều Tiên như chó nuôi trong nhà, chỉ cần Trung Quốc cho ít thịt thì sẽ nghe lời. Nhưng giờ chó đã hóa sói và biết cắn lại. Thịt không giữ được nó nữa”.

Đó là tóm tắt về quan hệ Trung – Triều mà một tài xế taxi người Trung Quốc từng nói với phóng viên báo The Washington Post (Mỹ).

Câu chuyện này được tờ báo Mỹ nhắc lại khi đưa tin về việc Moranbong, nhóm nhạc gồm 12 thành viên nữ do đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyển chọn, đột ngột rời Bắc Kinh chỉ vài giờ trước buổi biểu diễn hôm 12-12.

 

Thành viên nhóm nhạc Moranbong tại sân bay quốc tế Bắc Kinh hôm 12-12. Ảnh: Kyodo.
Thành viên nhóm nhạc Moranbong tại sân bay quốc tế Bắc Kinh hôm 12-12. Ảnh: Kyodo.

 

Theo Tân Hoa Xã, buổi biểu diễn bị hủy bỏ vì “các vấn đề giao tiếp ở cấp tổ chức”. Bản tin ngắn gọn của Tân Hoa Xã viết: “Trung Quốc đánh giá cao tầm quan trọng của việc trao đổi văn hóa với Triều Tiên và sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy giao lưu và hợp tác song phương trong văn hóa và các lĩnh vực khác”. Ngoài ra, không có thêm bất cứ thông tin nào về vụ việc này.

Nếu diễn ra đúng kế hoạch, buổi diễn này sẽ được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đang ấm lên lên giữa 2 nước láng giềng sau khoảng thời gian lạnh nhạt do Triều Tiên thử hạt nhân năm 2013. Thế nhưng, nó đã bị hủy đột ngột và các chuyên gia cho rằng mối quan hệ này đang xấu đi.

Có nhiều đồn đoán quanh việc hủy diễn, một trong số đó được cho là do ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên đã trở thành “một đất nước mạnh về vũ khí hạt nhân và sẵn sàng kích nổ bom nhiệt hạch” hôm 10-12.

Trước đó, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, một quan chức Trung Quốc giấu tên cho hay Bình Nhưỡng đã mở lời mời chủ tịch Tập Cận Bình hoặc Thủ tướng Lý Khắc Cường đến dự buổi diễn. Phía Trung Quốc không đồng ý, thay vào đó hứa sẽ cử một thành viên của Bộ Chính trị. Nhưng sau tuyên bố bom nhiệt hạch, nhân vật có mặt được hạ xuống cấp thứ trưởng.

 

Vợ chồng ông Kim Jong-un trong một lần xem Moranbong trình diễn. Ảnh: KCNA
Vợ chồng ông Kim Jong-un trong một lần xem Moranbong trình diễn. Ảnh: KCNA

 

Moranbong biểu diễn trong một chương trình theo chủ đề Disney. Ảnh: KCNA
Moranbong biểu diễn trong một chương trình theo chủ đề Disney. Ảnh: KCNA

 

Giáo sư Sun Xingjie, người giảng dạy môn Quan hệ Quốc tế của Trường ĐH Cát Lâm (Trung Quốc), phân tích: “Việc trình diễn của các nhóm nhạc Triều Tiên không bao giờ gói gọn trong hoạt động văn hóa, mà được xem là biểu hiện của sự tin tưởng về mặt chính trị giữa giới lãnh đạo 2 nước. Tuyên bố của Tân Hoa Xã cho thấy Bắc Kinh xem sự kiện này chỉ là trao đổi văn hóa bình thường nhưng Bình Nhưỡng rõ ràng không cho là như vậy”.

Ngoài lý do mang tính chính trị kể trên, có nguồn tin cho rằng buổi diễn bị hủy do truyền thông quốc tế quá tập trung vào Hyon Song-wol, ca sĩ trưởng nhóm Moranbong. Cô được cho là người yêu cũ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và từng có tin đồn cô bị xử tử.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo