xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên phóng tên lửa mang vệ tinh

P.Võ (Theo Reuters, Yonhap)

(NLĐO) - Triều Tiên hôm 7-2 phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh trong động thái bị xem là thách thức các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, theo đó cấm nước này sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Bộ Tổng Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho biết vụ phóng diễn ra vào khoảng 9 giờ 30 phút (giờ địa phương, tức 7 giờ 30 phút giờ Việt Nam).

Đài NHK cho biết đường đi của tên lửa là hướng Nam như dự kiến, đi qua quần đảo Okinawa của Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lập tức chỉ trích vụ phóng của Triều Tiên là "không thể chấp nhận được".

Một quan chức cấp cao Mỹ xác nhận đã phát hiện một vụ phóng tên lửa từ Triều Tiên nhưng cho biết nó không đe dọa đến nước Mỹ hoặc các đồng minh của mình. Tên lửa nói trên được cho là có tầm bắn hơn 10.000 km, có thể đến được đại lục Mỹ.

Hãng tin Yonhap sau đó đưa tin vụ phóng có thể đã thất bại nhưng không cung cấp chi tiết. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết chưa thể xác nhận thông tin này.

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn để bàn về vụ phóng trên.

 


Ảnh chụp Trạm phóng vệ tinh Sohae của Triều Tiên từ vệ tinh hôm 4-2. Ảnh: Reuters

Ảnh chụp Trạm phóng vệ tinh Sohae của Triều Tiên từ vệ tinh hôm 4-2. Ảnh: Reuters

 

Trước đó, Bình Nhưỡng đã thông báo một số cơ quan Liên Hiệp Quốc về kế hoạch phóng tên lửa mang vệ tinh quan sát trái đất, dẫn đến sự phản đối của một số chính phủ bởi họ xem đó là vụ thử tên lửa tầm xa.

Kế hoạch phóng tên lửa ban đầu diễn ra từ ngày 8 đến 25-2 nhưng sau đó đẩy sớm hơn - từ ngày 7 đến 14-2.

Vào tháng rồi, Triều Tiên đã thử hạt nhân lần thứ 4 dù Mỹ và một số nước khác nghi ngờ tuyên bố đây là vụ thử bom nhiệt hạch mà Bình Nhưỡng đưa ra.

Triều Tiên được cho là đang tìm cách thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa dù nhiều chuyên gia cho rằng nước này phải mất không ít thời gian để hoàn thiện công nghệ này.

Bình Nhưỡng tuyên bố họ có quyền theo đuổi chương trình không gian nhưng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm họ sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Vào năm 2012, nước này đã phóng tên lửa tầm xa đưa một "vệ tinh liên lạc" vào quỹ đạo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo