xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên phóng tên lửa, Mỹ tiếp tục ngồi xem

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, Yonhap)

(NLĐO) – Hôm 10-8, Triều Tiên phóng tên lửa từ bờ biển phía Đông nước này. Đây là vụ thử thứ 5 trong vòng chưa đầy 3 tuần.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết "2 tên lửa" không xác định được bắn từ khu vực thuộc bờ biển phía Đông Triều Tiên nhưng không rõ bay được bao xa.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng Triều Tiên phóng ít nhất 1 tên lửa. Dựa trên thông tin ban đầu, nó giống như tên lửa tầm ngắn được Bình Nhưỡng thử nghiệm 4 lần trước.

"Chúng tôi đã nhận được báo cáo về vụ phóng tên lửa và tiếp tục theo dõi tình hình. Chúng tôi đang thảo luận với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản" – quan chức này cho biết.

Triều Tiên phóng tên lửa, Mỹ tiếp tục ngồi xem - Ảnh 1.

Vụ thử tên lửa của Triều Tiên hôm 6-8. Ảnh: Yonhap

Động thái trên diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump cho hay vừa nhận được một lá thư "tốt đẹp" dài 3 trang từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trong thư, ông Kim phàn nàn về cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn. Ông Trump nhấn mạnh bản thân cũng "không thích các cuộc tập trận quân sự chung và không muốn trả thêm tiền cho chúng".

Nhà lãnh đạo còn dự đoán hai bên sẽ có nhiều cuộc đàm phán để cố gắng giải quyết vấn đề hạt nhân, đồng thời nhắc lại rằng không thấy phiền hà về các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên. "Bình Nhưỡng chưa bao giờ phá vỡ cam kết tạm dừng các vụ thử hạt nhân" – ông Trump tuyên bố.

Các chuyên gia nhận định việc ông Trump xem nhẹ các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên cho phép Bình Nhưỡng có thêm cơ hội tăng cường hoạt động thử nghiệm trong khi tạo đòn bẩy trước các cuộc đàm phán - có thể được nối lại sau khi cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc kết thúc vào cuối tháng này.

Triều Tiên phóng tên lửa, Mỹ tiếp tục ngồi xem - Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump “khoe” ông vừa nhận được một lá thư “tốt đẹp” dài 3 trang từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc cảnh báo các vụ thử nghiệm vũ khí không giúp mang lại hòa bình và thúc giục láng giềng miền Bắc duy trì thỏa thuận liên Triều đạt được hồi năm ngoái. Thoả thuận kêu gọi thành lập ủy ban quân sự chung để thảo luận về giảm căng thẳng quân sự.

Triều Tiên đã mô tả các vụ thử nghiệm gần đây liên quan tới một hệ thống pháo - tên lửa mới và tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết chúng nhằm mục đích gửi cảnh báo tới Mỹ và Hàn Quốc về các cuộc tập trận quân sự chung.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo