xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên sẽ đối thoại với Mỹ khi phù hợp

Bảo Hạnh (Theo Reuters)

(NLĐO) - Một quan chức ngoại giao cấp cao của Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng sẽ đối thoại với chính quyền Mỹ nếu gặp các điều kiện phù hợp.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, bà Choe Son-hui, Vụ trưởng vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, đưa ra tuyên bố trên với các phóng viên ở thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc khi đang trên đường về nước từ Na Uy.

"Chúng tôi sẽ đối thoại nếu có điều kiện phù hợp" - trích câu trả lời của bà Choe khi được hỏi liệu Triều Tiên có đang chuẩn bị đàm phán với chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump không. 

Khi được hỏi về cơ hội đối thoại với chính phủ mới của Hàn Quốc với sự lãnh đạo của tân Tổng thống Moon Jae-in, bà Choe nói: "Chúng tôi sẽ xem xét".


Triều Tiên sẽ đối thoại với Mỹ khi phù hợp - Ảnh 1.

Bà Choe Son-hui, Vụ trưởng vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Truyền thông Nhật Bản đưa tin bà Choe đến Na Uy để đối thoại với các cựu quan chức Mỹ. Một nguồn tin có thông tin về cuộc gặp cho biết có ít nhất một cựu quan chức Mỹ tham gia nhưng chính phủ Mỹ không có liên quan.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters vào cuối tháng 4, ông Trump cảnh báo một cuộc "xung đột lớn" với Triều Tiên có khả năng nổ ra nhưng vẫn mong muốn một kết quả ngoại giao về những tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân của nước này. 

Sau đó, Tổng thống Trump còn khẳng định ông rất "vinh hạnh" được gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong những điều kiện thích hợp.

Trong một diễn biến khác, sau khi bị Mỹ cảnh báo về việc mời Triều Tiên đến tham dự diễn đàn về sáng kiến "Con đường và Vành đai" (Con đường Tơ lụa mới) vào cuối tuần này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc  tuyên bố nước này chào đón tất cả những nước tham gia.  

Triều Tiên sẽ đối thoại với Mỹ khi phù hợp - Ảnh 2.

Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp đón Thủ tướng Hungary Viktor Orban trước thềm diễn đàn Vành đai và Con đường. Ảnh: REUTERS

Hai nguồn tin tiết lộ đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh đã gửi một thông điệp ngoại giao tới bộ ngoại giao với nội dung rằng việc mời Triều Tiên sẽ gửi đi một thông điệp sai lầm vào thời điểm thế giới đang cố gắng gây áp lực lên Bình Nhưỡng. 

Khi được hãng tin Reuters hỏi về thông điệp này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời bằng một thông báo ngắn: "Vành đai và Con đường là một sáng kiến mở. Chúng tôi chào mừng tất cả phái đoàn các nước đến tham gia Diễn đàn Vành đai và Con đường cho Hợp tác Quốc tế".

Mặc dù tỏ ra giận dữ với các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa liên tục của Triều Tiên, Trung Quốc vẫn là nhà tài trợ kinh tế và ngoại giao quan trọng nhất của nước này. 


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo