xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên tăng quân, Hàn Quốc tăng pháo binh ở biên giới

P.Nghĩa (Theo Reuters, Yonhap)

(NLĐO) – Hôm 8-1, CHDCND Triều Tiên tăng cường quân đội ở khu vực biên giới nơi Hàn Quốc đặt hệ thống loa phóng thanh, trong khi Seoul triển khai thêm pháo binh tới khu vực này để bảo vệ thiết bị.

Tại 11 địa điểm dọc biên giới liên Triều, Hàn Quốc đặt loa phóng thanh để trả đũa vụ Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch (bom H) hôm 6-1.

Theo hãng tin Yonhap, âm thanh của loa vọng vào lãnh thổ Triều Tiên ở khoảng cách xa đến 10 km vào ban ngày và 20 km vào ban đêm. Lần gần đây nhất Hàn Quốc triển khai loa phóng thanh là vào tháng 8-2015 sau vụ 2 binh sĩ nước này bị đứt chân do nổ mìn, dẫn đến vụ đấu pháo nảy lửa qua biên giới 2 nước.

Seoul cũng nâng mức sẵn sàng chiến đấu của quân đội lên cao nhất và triển khai thêm khẩu pháo tới các khu vực đặt loa. Tour du lịch đến Khu vực phi quân sự (DMZ) – vốn phổ biến với du khách đến Hàn Quốc – bị tạm ngưng theo yêu cầu của quân đội.

Hàn Quốc tuyên bố sẽ đáp trả mạnh tay nếu Triều Tiên tấn công hệ thống loa phóng thanh, đồng thời gia tăng mức độ cảnh báo an ninh mạng.

Bên phía Triều Tiên, ngoài việc tăng cường số lượng binh sĩ ở biên giới, Bình Nhưỡng còn phát động chiến dịch tuyên truyền bằng loa phóng thanh để đáp trả.

 

Binh lính Triều Tiên đóng tại làng giới tuyến Bàn Môn Điếm. Ảnh: EPA
Binh lính Triều Tiên đóng tại làng giới tuyến Bàn Môn Điếm. Ảnh: EPA

 

Cũng trong ngày 8-1, Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết sẽ nói chuyện với người đồng cấp Trung Quốc về vụ thử bom H của láng giềng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã yêu cầu một cuộc điện đàm trực tiếp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngay sau động thái khiêu khích của Triều Tiên nhưng không được đáp ứng. Bắc Kinh từ lâu là đồng minh thân cận của Bình Nhưỡng.

Kể từ năm 2006, Triều Tiên tiến hành tổng cộng 4 vụ thử hạt nhân và cũng lãnh không ít đòn trừng phạt từ Mỹ, phương Tây và Liên Hiệp Quốc. Sau vụ thử hạt nhân năm 2013 của Triều Tiên, Mỹ điều 2 máy bay ném bom tàng hình B-2 tới Hàn Quốc trong khi Bình Nhưỡng đe dọa tấn công hạt nhân Washington.

Một quan chức quân sự Hàn Quốc nói với Reuters rằng Mỹ và Hàn Quốc đã thảo luận về việc triển khai các thiết bị quân sự trên bán đảo Triều Tiên bao gồm máy bay ném bom B-2 và B-52 cùng 1 tàu ngầm hạt nhân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo