xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tấn công hạt nhân

Triều Tiên phóng tên lửa mới, có điều đặc biệt khiến Mỹ lo ngại

(NLĐO) – Triều Tiên ngày 13-7 tuyên bố nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn Hwasong-18 mới nhất, bay được hơn 70 phút, trong ngày hôm qua.

Triều Tiên thử vũ khí có thể tạo ra "sóng thần phóng xạ"

Triều Tiên thử vũ khí có thể tạo ra "sóng thần phóng xạ"

(NLĐO) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử nghiệm vũ khí giúp thực hiện cuộc tấn công hạt nhân chống lại Mỹ và các đồng minh.

Tổng thống Putin giám sát tập trận hạt nhân trả đũa

Tổng thống Putin giám sát tập trận hạt nhân trả đũa

(NLĐO) – Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân giám sát các cuộc tập trận hạt nhân mô phỏng một cuộc tấn công hạt nhân trả đũa vào ngày 26-10.

Triều Tiên thử hàng loạt tên lửa

Triều Tiên thử hàng loạt tên lửa

Quân đội Hàn Quốc hôm 14-10 cho biết CHDCND Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo về phía ngoài khơi bờ biển phía Đông Hàn Quốc và 170 quả đạn pháo vào các vùng đệm trên biển được thiết lập theo thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự liên Triều năm 2018.

Mỹ dự đoán về xung đột tại Ukraine khi mùa đông tới

Mỹ dự đoán về xung đột tại Ukraine khi mùa đông tới

(NLĐO) – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự đoán Ukraine sẽ phải chiến đấu gian khổ trong mùa đông khắc nghiệt để lấy lại thêm lãnh thổ từ quân đội Nga.

NATO ngầm giúp Ukraine đối phó cuộc tấn công hạt nhân, hóa học

NATO ngầm giúp Ukraine đối phó cuộc tấn công hạt nhân, hóa học

(NLĐO) - Các nước NATO sẽ nhất trí cung cấp bộ dụng cụ đặc biệt để bảo vệ Ukraine trước bất kỳ cuộc tấn công hóa học, sinh học hoặc hạt nhân, nhân hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp trong ngày 24-3 (giờ địa phương).

Chiếc cặp hạt nhân cạnh ông Biden lúc nhậm chức không phải của ông Trump?

Chiếc cặp hạt nhân cạnh ông Biden lúc nhậm chức không phải của ông Trump?

(NLĐO) – Khi tuyên thệ nhậm chức hôm 20-1, Tổng thống Joe Biden nhận được “quả bóng hạt nhân”, một chiếc cặp hạt nhân năng hơn 20 kg có hình dạng kỳ lạ luôn ở bên cạnh tổng thống để chỉ huy và kiểm soát kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của nước Mỹ.

Tổng thống Putin ra lệnh nâng cấp Bộ chỉ huy chống tấn công hạt nhân

Tổng thống Putin ra lệnh nâng cấp Bộ chỉ huy chống tấn công hạt nhân

(NLĐO) - Nga đã gần như hoàn thành việc xây dựng trạm chỉ huy và kiểm soát hạt nhân an toàn có khả năng chịu được một cuộc tấn công hạt nhân, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố hôm 11-11.

Triều Tiên sắp thử tên lửa dưới nước?

Triều Tiên sắp thử tên lửa dưới nước?

(NLĐO) - Triều Tiên có thể sẽ sớm tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo phóng dưới nước đầu tiên trong khoảng một năm trở lại đây.

Quân đội Mỹ: Triều Tiên có 60 quả bom hạt nhân và 5.000 tấn vũ khí hóa học

Quân đội Mỹ: Triều Tiên có 60 quả bom hạt nhân và 5.000 tấn vũ khí hóa học

(NLĐO) - Bộ chỉ huy Lục Quân Mỹ trong một báo cáo tựa đề " Chiến thuật của Triều Tiên" đã đưa ra một đánh giá: Triều Tiên có tới 60 quả bom hạt nhân và 5.000 tấn vũ khí hóa học, lớn thứ ba thế giới.

Mỹ phát triển tên lửa hành trình hạt nhân để răn đe

(NLĐO) - Loại tên lửa mới này có thể giúp Mỹ ngăn chặn các cuộc tấn công hạt nhân mà không cần máy bay ném bom tàng hình.

Trung Quốc có vũ khí siêu EMP, đủ sức đánh sập toàn bộ lưới điện Mỹ?

Trung Quốc có vũ khí siêu EMP, đủ sức đánh sập toàn bộ lưới điện Mỹ?

(NLĐO) - Một ủy ban cố vấn của quốc hội Mỹ vừa cảnh báo Trung Quốc đã phát triển ít nhất ba vũ khí có thể tấn công lưới điện nước này, bao gồm vũ khí siêu EMP, và dự định sử dụng chúng trong kịch bản tấn công hạt nhân phủ đầu Washington.

Hai năm sau thượng đỉnh Mỹ - Triều, Bình Nhưỡng phản ứng Washington

Hai năm sau thượng đỉnh Mỹ - Triều, Bình Nhưỡng phản ứng Washington

CHDCND Triều Tiên hôm 12-6 cho rằng việc duy trì quan hệ cá nhân giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump không có ích gì nếu Washington vẫn duy trì các chính sách thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng.

Kỷ niệm 2 năm thượng đỉnh, Triều Tiên tặng Mỹ "gáo nước lạnh"

Kỷ niệm 2 năm thượng đỉnh, Triều Tiên tặng Mỹ "gáo nước lạnh"

(NLĐO) - Ngày 12-6, Triều Tiên tuyên bố mục tiêu của họ là xây dựng một lực lượng "đáng tin cậy hơn" trước các mối đe dọa quân sự lâu dài từ Mỹ nhân dịp kỷ niệm 2 năm thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Tỷ phú Bill Gates đoán trước đại dịch, dự trữ thực phẩm trong tầng hầm

Tỷ phú Bill Gates đoán trước đại dịch, dự trữ thực phẩm trong tầng hầm

Cả thế giới đổ xô tích trữ thực phẩm và đồ dùng vì lo ngại Covid-19. Ít ai biết vợ chồng tỷ phú Bill Gates đã dự trữ thực phẩm trong tầng hầm trước khi dịch Covid-19 ập đến.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo