xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trùm tình báo của Gaddafi cũng sa lưới

Bằng Vy (Theo Reuters, AFP)

(NLĐO) – Không lâu sau khi Saif al-Islam Gaddafi bị bắt, người đứng đầu cơ quan tình báo kiêm em rể của Đại tá Muammar Gaddafi là Abdullah al-Senussi cũng sa lưới tại miền nam Libya.

Theo kênh truyền hình Free Libya đưa tin ngày 20-11, Abdullah al-Senussi, 62 tuổi, bị tiểu đoàn Je'fel Fazzan của Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp Libya (NTC) bắt tại nhà của em gái ông ta ở gần Sabha, cách thủ đô Tripoli 500 km về phía nam. Reuters dẫn lời người phát ngôn NTC cũng xác nhận nguồn tin trên từ Benghazi.
 
img
Abdullah al-Senussi không kháng cự khi bị bắt. Ảnh: AP
 
Cũng theo Reuters, quân NTC tại khu vực miền nam Libya phát hiện ra nơi ẩn náu của Senussi nhờ nhận được tin báo của dân địa phương. Tướng Ahmed al-Hamdouni của NTC nói không hề có giao tranh khi Senussi bị bắt.
 
Như vậy, Senussi là người Libya cuối cùng bị Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) truy nã vì gây tội ác chiến tranh sa lưới. 
 
Về số phận của Saif al-Islam Gaddafi, Bộ trưởng Tư pháp tạm quyền của Libya Mohammed al-Allagui ngày 20-11 cho biết NTC muốn xét xử ông ta ở Libya chứ không phải tại ICC dù hôm 19-11, ICC khẳng định Libya phải trao Saif cho cơ quan này nhưng để ngỏ khả năng tổ chức một phiên xét xử ở Tripoli.
 
Theo Bộ trưởng Thông tin Libya Mahmoud Shammam, NTC sẽ thảo luận với trưởng công tố ICC khi ông này tới thăm Libya vào ngày 21-11.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo