xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc bác tin 1.000 tàu cá đến Senkaku

Hải Ngọc (Theo Kyodo, Tân Hoa Xã)

(NLĐO) - Mạng tin Trung Quốc China News Service ngày 19-9 phủ nhận tin báo chí nước này trước đó nói rằng 1.000 tàu cá Trung Quốc đã tới khu vực quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông.

Tin đăng trên trang web của hãng nói rõ: "Hơn 700 tàu cá Trung Quốc đang hoạt động trên vùng biển cách quần đảo Điếu Ngư khoảng 230 km và 23 tàu cách đó 110 km", có nghĩa 700 tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt ở vùng biển giữa tỉnh Chiết Giang và quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Phần lớn số tàu cá trên xuất phát từ hai cảng cá của Chiết Giang.
 
Thông tin này trùng khớp với tuyên bố không phát hiện sự có mặt của tàu cá Trung Quốc gần Senkaku của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày 19-9.
 
Tuy nhiên, lực lượng này cho biết họ phát hiện tàu hải giám Trung Quốc ở khu vực tiếp giáp xung quanh vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư sáng 19-9. Theo Asahi, có đến 14 tàu công vụ Trung Quốc quanh Senkaku ngày 19-9. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura cho biết sẽ duy trì cảnh giác đối với các tàu hải giám này.
 
img
Các tàu công vụ gần quần đảo Senkaku ngày 18-9. Ảnh: Kyodo
 
Cùng ngày 19-9, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba khẳng định không hề tồn tại bất cứ thỏa thuận nào giữa Tokyo và Bắc Kinh về việc tạm gác vấn đề tranh chấp Senkaku, trái ngược với tuyên bố của Trung Quốc.
 
Trước đó, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã chỉ trích việc Nhật Bản quốc hữu hóa phần chính của quần đảo Senkaku, coi đây là hành động vô hiệu hóa thỏa thuận ngầm giữa hai nước.
 
Tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Gemba đã dẫn những trao đổi giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản năm 1972. Khi ấy, Thủ tướng Nhật Kakuei Tanaka thăm Trung Quốc để khôi phục quan hệ giữa hai nước. Ông Tanaka đã hỏi quan điểm của Thủ tướng Chu Ân Lai về cuộc tranh chấp này nhưng ông Chu cho biết “không muốn nói về điều đó vào lúc này”.
 
Ngoại trưởng Gemba nói: “Cuộc trao đổi này có thể xem như một thỏa thuận không? Quan điểm của chúng tôi là không có bất cứ thỏa thuận nào”.
 
Hàng loạt trang web Nhật Bản bị tấn công
 
Ít nhất 19 trang web của Nhật Bản, trong đó có có các trang web của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Truyền thông, tòa án tối cao, Học viện Công nghệ Tokyo (TIT), các ngân hàng, cơ sở điện lực, các công ty tư nhân…, đã bị tin tặc được cho là từ phía Trung Quốc tấn công từ ngày 11-9 tới nay.
 
img
Giao diện nhiều trang web của Nhật bị thay bằng tuyên bố chủ quyền Senkaku của Trung Quốc. Ảnh: Kyodo
 
Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) cho biết những kẻ tấn công chủ yếu sử dụng phương pháp tấn công "từ chối dịch vụ" khiến người dùng không thể truy cập hoặc khó truy cập 11 trang web, trong khi một số trang web khác bị thay đổi nội dung.
 
“Giao diện nhiều trang web của Nhật Bản được thay thế bằng dòng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông”,  NPA thông báo ngày 19-9.
 
Ngoài ra, NPA xác nhận có khoảng 300 tổ chức Nhật Bản có tên trong danh sách các mục tiêu tấn công tiềm năng của Honker Union, một nhóm tin tặc Trung Quốc.
 
Tuy nhiên, đến sáng 19-9, hoạt động của phần lớn các trang web bị tấn công đã trở lại bình thường và nội dung của các trang web cũng không bị xáo trộn nhiều.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo