xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc bắt giam 13 công dân Canada sau vụ Huawei

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Canada hôm 3-1 cho biết 13 công dân của họ đã bị bắt giữ tại Trung Quốc kể từ khi Giám đốc Tài chính Tập đoàn Huawei, bà Meng Wanzhou, bị bắt giam tại Canada.

Trong số 13 công dân Canada bị Trung Quốc bắt giữ, ít nhất 8 người đã được trả tự do – chính phủ Canada cho biết nhưng không tiết lộ thêm thông tin.

Trước tuyên bố trên, chỉ có 3 vụ bắt giữ công dân Canada được công bố. Trong những người bị Trung Quốc bắt giam có Michael Kovrig, Michael Spavor và Sarah McIver – một quan chức chính phủ Canada giấu tên cho biết. Cô McIver, một giáo viên, đã được trả tự do và trở về Canada. Trong khi đó, hai ông Kovrig và Spavor vẫn đang bị Bắc Kinh giam giữ để điều tra cáo buộc "đe dọa an ninh".

Quan hệ Trung Quốc – Canada leo thang căng thẳng kể từ khi bà Meng bị bắt giam vào ngày 1-12-2018. Bà Meng được tòa án Canada cho phép tại ngoại vào hôm 11-12-2018 sau khi nộp 7,4 triệu USD. Hiện tại, bà Meng sống tại TP Vancouver và đang đấu tranh pháp lý để tránh bị dẫn độ sang Mỹ. 

Trung Quốc bắt giam 13 công dân Canada sau vụ Huawei - Ảnh 1.

Một người đàn ông cầm quốc kỳ Trung Quốc bên ngoài phiên tòa xét xử bà Meng Wanzhou hôm 11-12-2018. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, bà Meng phải đeo thiết bị định vị và chỉ được rời khỏi nhà trong thời điểm từ 6 giờ đến 23 giờ. Bà Meng bị Mỹ cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt Iran và trong trường hợp bị dẫn độ sang Mỹ và kết tội, bà Meng có thể ngồi tù hàng chục năm, theo Reuters.

Trung Quốc bị nghi ngờ bắt giữ công dân Canada để trả đũa vụ bà Meng bị bắt giam. Tuy nhiên, họ đã bác nghi vấn này.

Theo Reuters, tổng cộng khoảng 200 công dân Canada bị Trung Quốc bắt giam đang bị xét xử với nhiều cáo buộc khác nhau. "Con số này là tương đối ổn định" – quan chức giấu tên nói trên cho biết, đồng thời nói thêm rằng con số này tại Mỹ là gần 900 người.

Trung Quốc bắt giam 13 công dân Canada sau vụ Huawei - Ảnh 2.

Bà Meng Wanzhou bị Canada bắt giam theo yêu cầu của Mỹ vào ngày 1-12-2018. Ảnh: AP

Trung Quốc bắt giam 13 công dân Canada sau vụ Huawei - Ảnh 3.

Kể từ khi bà Meng bị bắt giam, Trung Quốc đã bắt giữ tổng cộng 13 công dân Canada - trong đó có Michael Spavor (trái) và Michael Kovrig. Ảnh: Canadian Press

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo