xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc: Đàm phán thương mại không thể giải quyết ngay bất đồng

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Các cuộc đàm phán thương mại sắp tới giữa Trung Quốc và Mỹ dường như không thể giải quyết ngay những bất đồng lớn giữa hai bên nhưng có thể bắt đầu một giai đoạn mới trong tiến trình đàm phán.

Báo China Daily ngày 20-6 cho biết Trung Quốc và Mỹ đang sẵn sàng đối thoại nghiêm túc vì cuộc chiến thương mại toàn diện đều không có lợi cho cả hai nước. Tờ báo nhận định cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ có thể mở ra một giai đoạn mới trong tiến trình đàm phán khi họ vạch ra những điểm mấu chốt tương ứng của mỗi bên.

Theo Thời báo Hoàn cầu, Bắc Kinh đã đối thoại với Washington thông qua kênh thông tin liên lạc, gửi tín hiệu rằng Trung Quốc sẽ không bị khuất phục.

"Kết quả đàm phán thường không có được bằng đối thoại mà bằng các trận đánh. Nếu muốn có một kết quả đàm phán tốt, Trung Quốc phải kiên trì, không được sợ hãi. Hai nước cuối cùng có thể đạt được thỏa thuận nhưng Trung Quốc sẽ không nôn nóng hay sợ thất bại." - Thời báo Hoàn cầu viết.

Nhật báo Kinh tế của Trung Quốc ngày 19-6 cũng đưa tin Bắc Kinh đã tìm cách đưa Washington quay trở lại bàn đàm phán với sự quyết tâm và sẵn sàng cho "một cuộc chiến". "Chỉ bằng cách chiến đấu, dám chiến đấu và giỏi chiến đấu, bạn mới có thể ngăn chặn chiến tranh" – tờ báo nhấn mạnh.

Trung Quốc: Đàm phán thương mại không thể giải quyết ngay bất đồng - Ảnh 1.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Ảnh: Reuters

Trung Quốc: Đàm phán thương mại không thể giải quyết ngay bất đồng - Ảnh 2.

Ông Lưu Hạc, nhà đàm phán trưởng của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ. Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 19-6, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết ông sẽ thảo luận với đối tác Trung Quốc trước thềm cuộc họp tiềm tàng giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Nhật Bản vào tuần tới.

Phát biểu tại một phiên điều trần Quốc hội, ông Lighthizer cho hay mình sẽ điện đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Ông Lưu là nhà đàm phán trưởng của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ. Sau đó, hai người dự kiến gặp nhau tại TP Osaka – Nhật Bản, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G20 vào ngày 28-6.

"Tổng thống Trump đã nói rằng ông chắc chắn muốn đạt được thỏa thuận nếu chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận tuyệt vời cho nước Mỹ. Mỹ chắc chắn sẵn sàng tham gia thảo luận cùng với Trung Quốc" – ông Lighthizer dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo