xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc gặp thảm họa liên tiếp

P.Nghĩa (Theo AP, Straits Times)

(NLĐO) – Chính phủ Trung Quốc phải cam kết cải thiện công tác giám sát và quy định an toàn công nghiệp sau 4 thảm họa khiến người dân phẫn nộ trong năm nay.

Điều đáng nói là những thảm họa này đều do con người gây ra.

Vụ giẫm đạp Thượng Hải

Ngày 31-12-2014, chưa đầy 30 phút nữa là tới giờ khắc giao thừa, một vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra bên bờ sông Hoàng Phố, bến Thượng Hải khi mọi người chen chúc nhau tìm chỗ ngắm cảnh. Tổng cộng có 36 người chết và 49 người bị thương.

Một cuộc điều tra của cảnh sát sau đó cho thấy lực lượng an ninh địa phương đã không chuẩn bị để đảm bảo an toàn cho một số lượng lớn người tham dự lễ hội, ước tính khoảng 310.000 người.

4 quan chức Thượng Hải bị cách chức gồm: Bí thư quận ủy Hoàng Phố Chu Vĩ, Phó Bí thư kiêm Chủ tịch quận Bành Song, Phó Chủ tịch quận kiêm GĐ Công an quận Chu Đặng và PGĐ Công an quận Trần Thanh. Ngoài ra, 7 quan chức khác cũng bị kỷ luật, trong đó nhiều người làm trong các lĩnh vực du lịch, công an và quản lý đô thị.

 

Vụ giẫm đạp Thượng Hải. Ảnh: SBS
Vụ giẫm đạp Thượng Hải. Ảnh: SBS

 

Chìm tàu trên sông Dương Tử

Hơn 440 người thiệt mạng ngày 1-6-2015 khi tàu Ngôi sao Phương Đông bị lật trên sông Dương Tử do gió mạnh. Đây là thảm họa liên quan đến tàu thuyền tồi tệ nhất trong vòng 60 năm qua ở Trung Quốc.

Thuyền trưởng Zhang Shunwen bị bắt sau khi ông này được cứu từ dưới sông lên. Cảnh sát điều tra lý do ông ta vẫn cho tàu di chuyển trong điều kiện có bão thay vì thả neo.

Cách đó vài năm, tàu Ngôi sao Phương Đông được kiểm tra và được xác định vi phạm tiêu chuẩn an toàn nhưng không người nào bị xử lý, còn con tàu vẫn tiếp tục hoạt động.

 

Chìm tàu trên sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã
Chìm tàu trên sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã

 

Nổ kho hóa chất ở Thiên Tân

Một loạt các vụ nổ xảy ra ở kho lưu trữ hóa chất của Công ty tiếp vận quốc tế Thụy Hải, TP Thiên Tân ngày 12-8-2015 giết chết 173 người và làm bị thương gần 800 người khác. Các nhà điều tra phát hiện công ty này lưu trữ hóa chất dễ cháy gần khu dân cư.

Nguyên Phó Thị trưởng Thiên Tân Yang Dongliang sau đó bị cảnh sát điều tra, trong khi hàng chục người bao gồm 10 lãnh đạo cấp cao của Công ty Thụy Hải bị bắt.

 

Nổ kho hóa chất ở Thiên Tân. Ảnh: EPA
Nổ kho hóa chất ở Thiên Tân. Ảnh: EPA

 

Lở đất ở Thâm Quyến

Thảm họa mới nhất xảy ra ở Trung Quốc ngày 20-12 vừa qua tại Khu Công nghiệp Hằng Thái Dụ thuộc địa bàn quận Quang Minh, TP Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Các công ty xây dựng trong 2 năm gần đây đổ chất thải, xi măng, bụi bẩn… vào một ngọn đồi tạo thành một đống rác xây dựng khổng lồ. Khi gặp mưa lớn, ngọn đồi bị sụp xuống kéo theo trận lở đất khủng khiếp.

Tới nay, vẫn còn 75 người mất tích dưới đống bùn đất (một người vừa được cứu sống sau 60 giờ bị chôn vùi) và cơ hội sống sót của họ hầu như không còn.

Hôm 22-12, lực lượng chức năng đã đột kích hai cơ sở của Công ty phát triển đầu tư Yixianglong Thâm Quyến có trách nhiệm quản lý các bãi đổ rác. Hồ sơ từ chính quyền cho thấy công ty cũng không đủ điều kiện để thực hiện công việc tích trữ bùn đất từ các công trình xây dựng của địa phương.

 

Lở đất ở Thâm Quyến. Ảnh: AP
Lở đất ở Thâm Quyến. Ảnh: AP

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo