xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc lại công kích Nhật Bản

Xuân Mai (Theo Reuters, AP)

(NLĐO) – Trung Quốc đã đưa ra những lời lẽ chỉ trích Nhật Bản gay gắt ngay sau khi Thủ tướng Shinzo Abe kết thúc chuyến thăm 3 nước Châu Phi.

Trong tuần qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đến thăm Bờ Biển Ngà, Mozambique và Ethiopia tại châu Phi. Tại những nước này, ông Abe cam kết sẽ viện trợ hàng trăm triệu USD đồng thời cam kết tăng cường quan hệ với châu Phi, nơi Trung Quốc đầu tư “khá mạnh tay” trong những năm gần đây.

Cảm thấy bị đe dọa, ông Giải Hiểu Nham, Đại sứ Trung Quốc tại Ethiopia và là phái viên của Liên minh châu Phi, đã công kích Nhật Bản mạnh mẽ một ngày sau khi ông Abe kết thúc chuyến công du châu Phi nói trên. Tại một cuộc họp báo hôm 15-1, ông cho rằng chuyến thăm trước đó của ông Abe đến đền Yasakuni đã gây ra tranh cãi trong khu vực và gọi Thủ tướng Abe là kẻ gây rối ở châu Á. Vị đại sứ này còn cho rằng Thủ tướng Nhật Bản đã làm suy yếu ảnh hưởng ngoại giao của Trung Quốc.

 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong chuyến thăm Ethiopia hôm 14-1. Ảnh: AP
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong chuyến thăm Ethiopia hôm 14-1. Ảnh: AP

 

img

Ông Giải Hiểu Nham. Ành: Sierra Express Media

 

Vì thế, ông nhắc các nước châu Phi rằng ông Abe đang tìm cách mô tả Trung Quốc như một mối đe dọa nhằm gây mất đoàn kết và gia tăng căng thẳng trong khu vực, từ đó "tạo điều kiện thuận lợi cho sự trỗi dậy của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản". Quan chức này còn cho rắng ông Abe đang "dẫn dắt đất nước vào con đường nguy hiểm" và kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn Nhật Bản tránh sai lầm hơn.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng ngày xác nhận đã tiến vụ thử tên lửa siêu thanh trong lãnh thổ nước này. Bộ này cho biết đây là vụ thử thông thường, mang tính thử nghiệm khoa học chứ không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào.

 

Trung Quốc xác nhận đã thử nghiệm tên lửa siêu thanh. Ảnh: Wikimedia
Trung Quốc xác nhận đã thử nghiệm tên lửa siêu thanh. Ảnh: Wikimedia

 

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi website Washington Free Beacon cho biết  Trung Quốc đã phóng một loại tên lửa có tốc độ bay nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh hồi tuần trước. Vụ phóng này giúp Trung Quốc trở thành nước thứ hai sau Mỹ thử nghiệm thành công loại tên lửa siêu thanh có thể mang đầu đạn hạt nhân và đi với tốc độ hơn 12.000 km/giờ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo