xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc: Lamborghini tông Ferrari, xé toạc đường hầm

P.Nghĩa (Theo SCMP)

(NLĐO) – Một chiếc Lamborghini đã va chạm với một chiếc Ferrari ở Bắc Kinh cuối tuần qua khiến cả hai xế sang đều bị hư hỏng nặng.

Theo trang China News Service, vụ tai nạn xảy ra lúc 22 giờ tối 11-4 (giờ địa phương) trong một đường hầm ở quận Triều Dương, Bắc Kinh – Trung Quốc, gần Sân vận động Quốc gia.

Hai tài xế điều khiển hai chiếc Lamborghini và Ferrari đắt đỏ đến từ một câu lạc bộ xe hơi đã tổ chức đua xe trái phép.

Khi chiếc Lamborghini định vượt lên, tài xế bị mất tay lái và chạy trên lan can, sau đó va chạm vào bức tường dọc theo đường hầm khiến một mảnh bê-tông bị xé toạc. Một người ngồi trong chiếc Lamborghini bị thương nhẹ.

 

Chiếc Lamborghini định vượt lên nhưng mất lái và tông vào tường. Ảnh: SCMP
Chiếc Lamborghini định vượt lên nhưng mất lái và tông vào tường. Ảnh: SCMP

 

Chiếc Ferrari (dân chơi xe gọi là “ngựa”) bị hư hỏng phần đuôi và bên cạnh, trong khi “siêu bò” Lamborghini bị hư hại đằng trước. Mảnh vỡ của hai chiếc xe bay tứ tung trong đường hầm.

Giới hạn tốc độ ở khu vực này là 60km/h. Không có dấu vết của lốp xe được tìm thấy, chứng tỏ tài xế chạy nhanh đến mức… không kịp nhấn phanh. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đang có mặt tại hiện trường để điều tra. Chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

 

Chiếc Ferrari bị hỏng mặt bên và phía sau. Ảnh: SCMP
Chiếc Ferrari bị hỏng mặt bên và phía sau. Ảnh: SCMP

 

Một mảnh tường hầm bị xé toạc. Ảnh: SCMP
Một mảnh tường hầm bị xé toạc. Ảnh: SCMP

 

Tại Bắc Kinh, một chiếc Lamborghini có giá bán trung bình từ 4-8 triệu nhân dân tệ (tương đương 14-28 tỉ đồng), còn chiếc Ferraris dao động từ 3-6 triệu nhân dân tệ (10,5–21 tỉ đồng).

Đường hầm quận Triều Dương, nơi xảy ra vụ tai nạn, rộng 20 m và có hai chiều xe lưu thông. Đường hầm chạy qua khu dân cư với chiều dài 1,2 km.

 

Lực lượng cứu hộ dọn dẹp hiện trường. Ảnh: SCMP
Lực lượng cứu hộ dọn dẹp hiện trường. Ảnh: SCMP

 

Người dân địa phương từ lâu đã phàn nàn với cảnh sát về tình trạng đua xe trái phép về đêm nhưng nhà chức trách nói rằng rất khó để bắt được các tài xế vi phạm.

Trang tin Beijing Evening News cho biết các tài xế chơi trò “trốn tìm” với cảnh sát. Khi thấy bóng dáng lực lượng an ninh, họ lái xe rời khỏi và sau đó quay lại.

Chỉ tính riêng cuối tuần qua, hơn 10 xe gắn máy và một vài chiếc ô tô thể thao tổ chức đua xe trái phép trong đường hầm. Một số chiếc bị lột bỏ biển số, những chiếc còn lại được dán giấy che kín để khỏi bị phát hiện.

Tai nạn dính đến siêu xe đặc biệt được chú ý ở Trung Quốc. Cách đây 3 năm, Lệnh Cốc - con trai của cựu Chánh văn phòng trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lệnh Kế Hoạch - thiệt mạng khi đang cầm lái một chiếc Ferrari ở Bắc Kinh. Từ sau tai nạn này, đường quan lộ của Lệnh dần bít lối, tới nay ông đang bị điều tra tham nhũng.

Chính vì vậy, sau tai nạn hôm 11-4, cư dân mạng Trung Quốc đua nhau đặt câu hỏi: "Ai cầm lái 2 chiếc xe ấy?", "Cha của họ là ai?"...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo