xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc mất vị trí đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ

Phạm Nghĩa (Theo The Wall Street Journal, PTI)

(NLĐO) – Trong bối cảnh diễn ra cuộc chiến thương mại, Trung Quốc hiện không còn là đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ và bị thay thế bởi Mexico và Canada.

Báo The Wall Street Journal hôm 2-8 dẫn số liệu chính thức cho biết nửa đầu năm 2019, Mexico là đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, tiếp theo là Canada.

Do tác động của cuộc chiến thương mại, nhập khẩu từ Trung Quốc của Mỹ giảm 12% và xuất khẩu từ Mỹ sang Trung Quốc giảm 19%.

Trong khi đó, Bộ Thương mại Mỹ thống kê tổng giá trị hàng hóa song phương giữa Mỹ với Trung Quốc đã giảm 14% xuống còn 271,04 tỉ USD nửa đầu năm 2019.

"Sau khi giữ vị trí hàng đầu trong số các đối tác thương mại của Mỹ từ năm 2015-2018, Trung Quốc hiện đứng ở vị trí thứ 3, thấp hơn Mexico lần đầu tiên kể từ năm 2005" - The Wall Street Journal đưa tin.

Trung Quốc mất vị trí đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump (trái) và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: PTI

Tổng thống Donald Trump đã áp thuế nhập khẩu 25% đối với số hàng hoá trị giá 250 tỉ USD của Trung Quốc. Một đợt thuế quan 10% khác đối với số hàng hoá trị giá 300 tỉ USD dự kiến có hiệu lực vào ngày 1-9.

Nhà lãnh đạo Mỹ hôm 2-8 cảnh báo nước ông sẽ đánh thuế nặng Trung Quốc nếu các cuộc đàm phán thương mại không diễn ra suôn sẻ.

"Trung Quốc phải làm rất nhiều thứ để xoay chuyển cục diện. Việc tăng thuế sẽ diễn ra vào ngày 1-9. Nếu muốn, tôi có thể tăng thuế cao hơn nữa" – ông Trump phát biểu 1 ngày sau tuyên bố áp thuế 10% đối với số hàng hoá trị giá 300 tỉ USD của Trung Quốc.

Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông không đổ lỗi cho Trung Quốc mà đổ lỗi cho các tổng thống Mỹ tiền nhiệm vì đã "thực hiện một công việc tồi tệ".

"Chúng tôi phải đạt được thỏa thuận tốt hơn nhiều. Chúng tôi đang nhận được 25% tiền thuế trong số 250 tỉ USD và bây giờ là 10% tiền thuế trong số gần 350 tỉ USD. Rất nhiều tiền. Trong số hàng tỉ USD đó, chúng tôi sẽ lấy một phần để trả cho nông dân Mỹ vì họ bị Trung Quốc nhắm tới" – ông Trump nói.

Hãng tin PTI cho biết vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung tiếp theo được lên kế hoạch vào tháng 9-2019.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo