xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc nhắc Mỹ: Nước lớn thì chớ nên bắt nạt!

Cao Lực (Theo SCMP)

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị mới đây khẳng định với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov rằng Mỹ đã "mất trí, đạo đức và sự tín nhiệm".

"Mỹ công khai theo đuổi chính sách "Nước Mỹ trên hết", nâng cái tôi, chủ nghĩa đơn phương và bắt nạt lên mức tối đa. Đây không phải là điều một cường quốc nên làm. Mỹ đã dùng đến các biện pháp cực đoan và thậm chí tạo ra những điểm nóng và xung đột trong các mối quan hệ quốc tế, đã mất trí, đạo đức và sự tín nhiệm" – ông Vương khẳng định, đồng thời kêu gọi Moscow hợp tác với Bắc Kinh về những vấn đề quốc tế quan trọng, như đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) và an ninh khu vực.

Trung Quốc nhắc Mỹ: Nước lớn thì chớ nên bắt nạt! - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AP

Theo tuyên bố được Bộ Ngoại giao Trung Quốc chia sẻ hôm 18-7, ông Vương khẳng định với ông Lavrov rằng Mỹ đã hướng theo tâm lý Chiến tranh lạnh và "cố tình khoét sâu đối lập ý thức hệ, vi phạm điểm mấu chốt và những chuẩn mực cơ bản trong các mối quan hệ luật pháp và bạn bè quốc tế".

Cũng theo ông Vương, Washington đã không thực hiện đúng bổn phận của một cường quốc khi chối bỏ trách nhiệm và nỗ lực hủy hoại uy tín của những nước khác.

Trong khi đó, cũng theo tuyên bố trên, Bộ trưởng Lavrov đã phản hồi những bình luận của Bộ trưởng Vương bằng cách nhấn mạnh Moscow cũng phản đối chủ nghĩa đơn phương, đồng thời khẳng định Washington đã "xé bỏ lớp vỏ ngụy trang" và đe dọa nhiều quốc gia khác bằng lệnh trừng phạt.

Trung Quốc nhắc Mỹ: Nước lớn thì chớ nên bắt nạt! - Ảnh 2.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Reuters

Theo báo South China Morning Post (SCMP), Bắc Kinh hiếm khi công bố bản ghi chép nội dung trò chuyện của giới chức cấp cao, đặc biệt là những cuộc trò chuyện liên quan đến sự bức xúc của họ đối với những quốc gia khác.

Những tuyên bố của Bộ trưởng Vương được đưa ra giữa lúc quan hệ Bắc Kinh-Washington tiếp tục xấu đi vì nhiều vấn đề, từ Hồng Kông và nguồn gốc Covid-19 đến biển Đông...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo