xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc phản bác Nhật Bản ủng hộ chủ quyền Ấn Độ

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Ngày 19-1, Bắc Kinh gửi kháng nghị tới Tokyo sau khi phương tiện truyền thông nước này dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố khu vực biên giới tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ thuộc về New Delhi.

Tờ báo Sankei Shimbun hôm 17-1 dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại New Delhi rằng khu vực Arunachal Pradesh nằm trên biên giới đang tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ là “lãnh thổ của Ấn Độ”.

Nhận xét của ông Kishida lập tức bị Trung Quốc phản ứng dữ dội. Bắc Kinh kêu gọi Tokyo “hiểu được tình thế nhạy cảm của vấn đề biên giới Trung - Ấn”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết tại một cuộc họp báo hàng ngày: “Chúng tôi yêu cầu Nhật Bản giải thích cũng như rút lại phát ngôn gây tiêu cực này”.

Ông Hồng khẳng định Nhật Bản từng hứa với Trung Quốc sẽ không can thiệp vấn đề biên giới nhưng không giữ lời. Bộ Ngoại giao Nhật Bản sau đó tìm cách “hạ hỏa” bằng việc thông báo họ không thể xác nhận tuyên bố của Ngoại trưởng Kishida, đồng thời bày tỏ hy vọng Ấn Độ và Trung Quốc có thể giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.

Toàn bộ khu vực Arunachal Pradesh mà Trung Quốc gọi là phía Nam Tây Tạng, đặc biệt là thị trấn Tawang, vùng đất quan trọng của Phật giáo Tây Tạng, một thời gian ngắn do Trung Quốc kiểm soát trong cuộc chiến năm 1962 trước khi Bắc Kinh rút lui.

 

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: AP

 

Cũng trong ngày 19-1, Trung Quốc bác bỏ cáo buộc đánh cắp thiết kế máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Úc, theo tài liệu rò rỉ từ Edward Snowden được tạp chí Đức Der Spiegel đăng tải. Lầu Năm Góc trước đó thừa nhận tin tặc nhắm đến “những dữ liệu nhạy cảm liên quan tới F-35” nhưng không chỉ đích danh quốc gia nào thực hiện.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói với phóng viên: “Cái được gọi là bằng chứng dùng để dựng lên các cáo buộc vô căn cứ đối với Trung Quốc là hoàn toàn vô lý”. Ông Hồng nhấn mạnh Trung Quốc “muốn hợp tác với các nước khác để ngăn chặn hành động gián điệp mạng” chứ không phải đi đánh cắp thông tin nhạy cảm.

Ông Hồng Lỗi nói thêm rằng "một số quốc gia cũng có hồ sơ đáng hổ thẹn về lĩnh vực an ninh mạng”, ám chỉ các tài liệu do cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden tiết lộ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo