xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc quyết truy nã tỉ phú lưu vong tại Mỹ

N. Thương (theo AP, ABC News)

(NLĐO) - Cảnh sát Trung Quốc đang yêu cầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) một lần nữa phát lệnh bắt giữ tỉ phú bất động sản Quách Văn Quý (Guo Wengui) với tội danh cưỡng hiếp cựu nữ trợ lý của ông ta.

Theo lời 2 quan chức Trung Quốc được hãng thông tấn AP trích dẫn hôm 1-9, ông Quách bị cáo buộc đã cưỡng hiếp nữ trợ lý 28 tuổi trong thời gian cô này làm việc cho ông.

Đây là cáo buộc mới nhất của các công tố viên Trung Quốc nhằm vào tài phiệt bất động sản 50 tuổi đang sống lưu vong tại Mỹ. Ông Quách vẫn đang bị điều tra 19 tội danh khác bao gồm hối lộ quan chức tình báo Trung Quốc, bắt cóc, lừa đảo, rửa tiền...

Hãng thông tấn AP đã rà soát lại các tài liệu liên quan đếncáo buộc cưỡng hiếp và xác nhận nội dung với 2 nguồn tin chính thức từ Bắc Kinh.


Trung Quốc quyết truy nã tỉ phú lưu vong tại Mỹ - Ảnh 1.

Trang Twitter của tỷ phú bất động sản lưu vong Quách Văn Quý trên một màn hình máy vi tính ở Trung Quốc. Ảnh: AP

Cảnh sát Trung Quốc đã mở cuộc điều tra về cáo buộc cưỡng hiếp từ ngày 5-7 sau khi nạn nhân khởi kiện ông Quách.

Khi trả lời các câu hỏi thẩm vấn của cảnh sát, cựu trợ lý này kể lại quá trình cô bị buộc rời khỏi công việc quản lý nhân sự ở Hồng Kông vào năm 2015 để ra nước ngoài làm trợ lý cho ông Quách và trong 2 năm tiếp theo, cô bị ông Quách cưỡng hiếp nhiều lần ở New York, London và Bahamas. Theo lời kể của cô, ông Quách thường ép buộc các nhân viên nữ quan hệ tình dục để chứng minh lòng trung thành của họ.

Cựu nữ trợ lý của ông Quách còn kể rằng đôi khi cô bị các nhân viên của tỉ phú này tịch thu cả điện thoại di động, máy tính cá nhân, hộ chiếu và chìa khóa để ngăn không cho cô rời căn hộ xa xỉ của ông ta ở Anh.

Để chứng minh cáo buộc của mình, cô đã bí mật gặp một người bạn hành nghề luật sư ở London để cung cấp lời khai viết tay về quá trình bị hại cùng với quần lót, giấy chứng nhận kết quả thử thai và thuốc phá thai. Cô chia sẻ: "Tôi chỉ muốn pháp luật khiến ông ta phải trả giá cho những gì ông ta đã làm với tôi".

Dù Trung Quốc vẫn chưa ký hiệp ước dẫn độ với Mỹ nhưng Bắc Kinh vẫn hy vọng với "vô số bằng chứng thuyết phục", Mỹ sẽ từ chối gia hạn visa thương mại cho ông Quách. Hai quan chức Trung Quốc giấu tên cho biết visa thương mại của ông Quách hết hạn vào tháng 10 năm nay.

Trong các video được đăng tải gần đây trên Twitter và YouTube, ông Quách tiết lộ ông ta đang nắm giữ những thông tin mật của các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, từ những cơ ngơi bí mật đến thông tin tài khoản ngân hàng. 

Áp lực đối với ông Quách tăng lên kể từ tháng 4 qua, khi Interpol phát "lệnh truy nã đỏ" yêu cầu bắt giữ ông do những cáo buộc tham nhũng. Chính quyền Trung Quốc đã kết án một vài nhân viên của ông Quách với tội danh lừa đảo hồi tháng 6 năm nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo